Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa vào Mỹ

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho nói rằng cuộc tấn công vào Mỹ là "không thể tránh khỏi", theo The Washington Post.

Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố về
Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố về "đòn không tránh khỏi" giáng vào Mỹ

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào đất liền Mỹ là "không thể tránh khỏi" vì tổng thống Trump đã sỉ nhục lãnh đạo Kim Jong-un, gọi ông ta là người tên lửa", - The Washington Post cho biết.

Theo báo này, ngay trước khi ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu, máy bay ném bom Mỹ với máy bay chiến đấu hộ tống đã bay gần bờ biển nước này để biểu dương lực lượng nhằm đe dọa Bình Nhưỡng.

Theo ông Ri Yong-ho, những lời nhục mạ của Trump đã làm cho "chuyến thăm của tên lửa Triều Tiên vào lãnh thổ Mỹ là không thể tránh khỏi".

"Nhờ cuộc đấu tranh lâu dài và khó khăn như vậy, chúng tôi chỉ còn cách giai đoạn cuối cùng hình thành tình trạng quốc gia điện hạt nhân một vài bước, - ông Ri Yong-ho tuyên bố. "Vô ích để hy vọng về khả năng do các thế lực thù địch thắt chặt lệnh trừng phạt, Triều Tiên sẽ dao động, hoặc thay đổi quan điểm của mình, dù chỉ một ly".

Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.