Pháp và Đức lên án cuộc tập trận Zapad 2017 của Nga tại biên giới EU

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 7/9 đã lên án cuộc tập trận quân sự lớn sắp diễn ra của Nga tại khu vực biên giới của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng đây là một "chiến lược đe dọa" có toan tính. 

Máy bay chiến đấu của Nga. (Nguồn: AP)
Máy bay chiến đấu của Nga. Nguồn: AP

Cuộc tập trận Zapad 2017 mà Nga sẽ tiến hành từ tuần tới tại Belarus và vùng Kaliningrad thuộc miền Tây của Nga đã gây lo ngại tại các nước vùng Baltic và Ba Lan cũng như gây nên sự chỉ trích từ Mỹ và NATO về sự thiếu minh bạch của Moskva. 

Phát biểu tại hội nghị các Ngoại trưởng EU tại Tallinn, bà Parly nói rằng: "Rõ ràng là Moskva đang theo đuổi một chiến lược 'có toan tính, có chủ ý' nhằm biểu dương sức mạnh quân sự của mình." 

Bà Parly nêu rõ: "Đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay là chúng tôi tái khẳng định sự hiện diện của chúng tôi nhằm đối phó với cuộc biểu dương và diễn tập mà Nga đang tiến hành vốn là một chiến lược đe dọa, chúng tôi không cần phải lẩn tránh sự thật đó." 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Không thể nghi ngờ rằng chúng tôi nhận ra khả năng và sức mạnh của Nga. Bất cứ ai hoài nghi điều đó chỉ cần nhìn vào những con số rất lớn các lực lượng tham gia cuộc tập trận Zapad: hơn 100.000"./. 

Theo Vietnam +

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.