Các lãnh đạo Nga được đào tạo như chiến binh

Nếu bạn thực sự muốn trở thành một thống đốc tại Nga, có lẽ bạn sẽ phải nhảy xuống một vách đá cao gần chục mét để chứng tỏ lòng dũng cảm của mình.

» Thêm một Thống đốc rời chức vụ theo sắc lệnh của Tổng thống Putin

Theo RT, các thống đốc tương lai của Nga đã thể hiện sự cứng cỏi bằng cách nhảy khỏi một vách đá cao 7m ở Sochi vào đầu tháng 10. "Đây là một hoạt động xây dựng tình đồng đội tốt", trang tin Gazeta dẫn lời ông Sergey Kiriyenko, Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Điện Kremlin.

Nhảy xuống vách đá là một phần của chương trình "hẻm núi" thuộc dự án đào tạo 9 tháng dành cho các quan chức cấp cao trong khu vực của Chính phủ Nga. "Hẻm núi" là một chương trình cực kỳ khắc nghiệt, những người tham gia phải tự mình vượt qua các hẻm núi mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị nổi đặc biệt, RT đưa tin.

"Những người tham gia phải lội xuống sông, băng qua các chướng ngại vật và nhảy xuống một vách đá... Đó là một bài kiểm tra về phản ứng của mọi người trong những tình huống gay cấn", đại diện truyền thông của trường Kinh tế quốc dân và Hành chính công thuộc Học viện Tổng thống Nga, đơn vị đồng tổ chức chương trình huấn luyện nói với RIA Novosti.

Theo Gazeta, nhảy xuống vách đá không phải thử thách bắt buộc, một số quan chức đã không thể tham gia chương trình vì bận việc.

Hãng tin RBC xác nhận Giám đốc Cơ quan Liên bang các Tổ chức Khoa học Nga, Mikhail Kotyukov và Aleksandr Burkov, người mới được bổ nhiệm làm Thống đốc khu vực Omsk cũng xuất hiện trong đoạn video.

Đây là năm đầu tiên chương trình đào tạo được tổ chức nhưng Học viện Tổng thống Nga cho biết hoạt động này sẽ diễn ra thường niên. Chương trình gồm các bài giảng, buổi tư vấn và các hoạt động thể chất khi Moscow muốn các thống đốc tương lai cải thiện năng lực lãnh đạo, kỹ năng đàm phán cũng như khả năng làm việc theo nhóm.

Điện Kremlin đã bắt đầu thay thế một loạt các thống đốc vào tháng 9 năm ngoái và bổ nhiệm lãnh đạo mới của các khu vực tại Cộng hòa Dagestan, khu vực Samara, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Omsk và một số nơi khác.

Theo VNN

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.