Những người phụ nữ đi vào lịch sử của thế giới

(Baonghean.vn) - Trên thế giới có rất nhiều phụ nữ tài năng. Chính họ là những người đã làm thay đổi lịch sử và chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể làm được những điều vĩ đại.

Sarla Thakral là người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên trở thành phi công năm 1936. Khi đó cô mới 21 tuổi.
Sarla Thakral là người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên trở thành phi công năm 1936. Khi đó cô mới 21 tuổi.
Năm 1967, Kathrine Switzer trở thành nữ vận động viên đầu tiên chạy marathon Boston, bất chấp sự ngăm cản của Ban Tổ chức.
Năm 1967, Kathrine Switzer trở thành nữ vận động viên đầu tiên chạy marathon Boston, bất chấp sự ngăn cản của Ban tổ chức.
Một người phụ nữ Afghanistan đứng trong cửa hàng băng đĩa ở Kabul khi đó sau này đã trở thành thủ lĩnh của Taliba những năm 1950.
Một người phụ nữ Afghanistan đứng trong cửa hàng băng đĩa ở Kabul khi đó sau này đã trở thành thủ lĩnh của Taliba những năm 1950.
Leola N. King – nữ cảnh sát giao thông đầu tiên ở Washington D.C, Mỹ năm 1918.
Leola N. King - nữ cảnh sát giao thông đầu tiên ở Washington D.C, Mỹ năm 1918.
Valentina Tereshkova – người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ.
Valentina Tereshkova - người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ.
Những người phụ nữ đầu tiên chơi boxing ở Los Angeles, năm 1933.
Những người phụ nữ đầu tiên chơi boxing ở Los Angeles, năm 1933.
Marina Ginesta là nữ chiến binh bảo vệ Barcelona trong suốt cuộc nội chiến Tây Ban Nha năm 1936.
Marina Ginesta là nữ chiến binh bảo vệ Barcelona trong suốt cuộc nội chiến Tây Ban Nha năm 1936.
Witches Night (Phù thủy đêm) là biệt danh của những nữ phi công của Hồng quân Liên Xô. Họ đã thực hiện hàng trăm cuộc ném bom ban đêm vào các căn cứ quân sự của Đức quốc xã. Có tin đồn rằng, Đức quốc xã đã cheo giải Cross Iron cho bất kỳ phi công nào có thể hạ gục một “phù thủy đêm”.
Witches Night (Phù thủy đêm) là biệt danh của những nữ phi công của Hồng quân Liên Xô. Họ đã thực hiện hàng trăm cuộc ném bom ban đêm vào các căn cứ quân sự của Đức quốc xã. Có tin đồn rằng, Đức quốc xã đã treo giải Cross Iron cho bất kỳ phi công nào có thể hạ gục một “phù thủy đêm”.
Năm 1928, Aviator Amelia Earhart trở thành nữ phi công đầu tiên bay xuyên Đại Tây Dương.
Năm 1928, Aviator Amelia Earhart trở thành nữ phi công đầu tiên bay xuyên Đại Tây Dương.
Nữ nhiếp ảnh gia Margaret Bourke-White đang ở trên đỉnh của tòa nhà Chrysler, New York năm 1934.
Nữ nhiếp ảnh gia Margaret Bourke-White đang ở trên đỉnh của tòa nhà Chrysler, New York năm 1934.
Người phụ nữ Hà Lan đã nguyện vào tù cùng chồng là một người lính Đức sau khi anh bị lính Đồng Minh bắt năm 1944.
Người phụ nữ Hà Lan đã nguyện vào tù cùng chồng là một người lính Đức sau khi anh bị lính Đồng Minh bắt năm 1944.
Một nữ y tá đang giúp một người lính Anh viết những dòng chăn chối cuối cùng, năm 1917.
Một nữ y tá đang giúp một người lính Anh viết những dòng trăng trối cuối cùng, năm 1917.
Lần đầu tiên xuất hiện hai người phụ nữ khoe đôi chân gợi cảm trên đường phố ở Toronto, Canada năm 1937.
Lần đầu tiên xuất hiện hai người phụ nữ khoe đôi chân gợi cảm trên đường phố ở Toronto, Canada năm 1937.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.