Ông Kim Jong-il từng tiết lộ với ông Putin thông tin 'độc'

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tiết lộ cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il vào đầu những năm 2000 đã tiết lộ riêng với ông về sự tồn tại của một quả bom hạt nhân tại quốc gia Đông Á này.

Theo hãng tin TASS (Nga), Tổng thống Putin cho biết hôm 4/10: “Năm 2001, khi trên hành trình đến thăm Nhật Bản, tôi đã dừng chân tại Triều Tiên và có cuộc gặp gỡ với phụ thân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Khi đó, ông Kim Jong-il nói với tôi rằng Triều Tiên có một quả bom hạt nhân. Hơn nữa, ông Kim Jong-il cho rằng ở thời điểm đó thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm trong tầm tấn công của hệ thống vũ khí Triều Tiên”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc gặp với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: TASS 
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc gặp với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: TASS 

“Đó là khi nào? Vào năm 2001! Bây giờ là 2017 rồi, Triều Tiên đã sống dưới các lệnh trừng phạt và thay vì một quả bom hạt nhân thì nay họ cóbom nhiệt hạch”, ông Putin bổ sung.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định: “Tuy nhiên, một tuần sau đó đã có quyết định đóng băng các tài khoản của ngân hàng Triều Tiên bởi ai đó cảm thấy rằng giao ước mà Triều Tiên gánh vác là chưa đủ và Bình Nhưỡng nên thực hiện nhiều điều hơn. Nhưng đó chính xác là những gì họ đã đồng ý. Lý do nào cho việc khiêu khích họ? Triều Tiên đã ngay lập tức rút khỏi mọi thỏa thuận và bắt đầu phát triển chương trình hạt nhân”.
Tổng thống Putin khẳng định ông không có quyền đánh giá sách lược của người đồng cấp Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên nhưng tất cả các bên nên hạ giọng khiêu khích và tìm đường cho đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như giữa Triều Tiên và các quốc gia khác trong khu vực.
Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phía lấy sức mạnh để nói chuyện với Triều Tiên chỉ góp phần tăng sức mạnh cho chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Khi nhận được câu hỏi liệu Moskva có lo lắng về các cuộc thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, ông Putin trả lời: “Chúng tôi có chung đường biên giới với Triều Tiên. Một bãi thử hạt nhân tại Triều Tiên nằm cách biên giới với Nga 200 km. Đâu là vị trí của Mỹ, đâu là Nga và Triều Tiên? Chúng tôi lo lắng không khác gì các bạn, mà thậm chí còn hơn”.
Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết Nga không có quan hệ kinh tế thương mại với Triều Tiên. Nhà lãnh đạo 64 tuổi nêu rõ: “Nga cung cấp khoảng 40.000 tấn dầu cho Triều Tiên, còn lại không hề có doanh nghiệp liên kết cung ứng bất cứ hàng hóa gì, chỉ có những công ty nhỏ, những người buôn bán. Đó là chẳng có gì, gần như không gì cả. Không có hợp tác, chẳng có đối thoại và bàn luận”.
Tổng thống Putin cho rằng việc tìm kiếm giải pháp cân bằng qua đối thoại đối về tình hình Triều Tiên là cần thiết và khả thi trong khi những lựa chọn khác là “nguy hiểm”.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.