Australia bắt người nghi là đặc vụ Triều Tiên

Cảnh sát Australia bắt một người đàn ông nghi là đặc vụ Triều Tiên, tham gia mua bán các bộ phận tên lửa cho Bình Nhưỡng trên chợ đen.

Australia bắt người nghi là đặc vụ Triều Tiên
Truyền thông Australia đưa tin người đàn ông bị bắt tên là Chan Han Choi, 59 tuổi, sống tại Sydney. Chan, đã ở Australia hơn 30 năm, sinh ra tại Hàn Quốc nhưng không phải công dân Hàn Quốc.

Chan bị bắt tại Eastwood, ngoại ô Sydney, ngày 16/12 và sẽ ra tòa vào cuối ngày hôm nay, Reuters dẫn thông tin từ Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cho biết. Nhà chức trách chú ý đến Chan từ đầu năm 2017.

"Người đàn ông này là một đặc vụ trung thành với Triều Tiên. Chan tin anh ta  hành động là vì mục đích yêu nước cao hơn", Neil Gaughan, trợ lý ủy viên AFP, nói. "Chưa từng có vụ việc tương tự xảy ra trên đất Australia".

Chan bị cáo buộc hai tội liên quan đến cản trở nỗ lực không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vì môi giới bán các bộ phận tên lửa, gồm phần mềm cho hệ thống dẫn đường, 4 tội liên quan đến các lệnh trừng phạt của Australia và Liên Hợp Quốc với Triều Tiên vì tìm cách bán than cho bên thứ ba ở Indonesia và Việt Nam.

Theo Gaughan, các thương vụ có giá trị lên tới "hàng chục triệu USD" nếu thành công. Chan đối mặt án tối đa 18 năm tù nếu bị kết tội.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao đáng kể, liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng và các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc. Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa Hwasong-15 thử nghiệm ngày 29/11 có tằm bắn bao phủ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hồi đầu tuần nói Washington quyết tâm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân nhưng cũng sẵn sàng "đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết". Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định không thương lượng nếu Triều Tiên không cải thiện hành vi.

 Theo VNE 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.