Vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ không đe dọa được Nga, Trung Quốc

(Baonghean.vn)- Chuyên gia về vấn đề quốc tế, ông James Petras nhận xét chính sách tăng cường vũ khí hạt nhân của Mỹ, mà nước này xem một công cụ quyền lực cơ bản, sẽ không đe dọa được Nga và Trung Quốc, bởi Washington không còn là cường quốc duy nhất có thể định hình các chính sách.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Press TV, chuyên gia Petras, tác giả của hàng chục cuốn sách nghiên cứu các vấn đề quốc tế đã đưa ra bình luận về bản báo cáo chiến lược quốc gia mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nêu khả năng mở rộng việc sử dụng các vũ khí hạt nhân.

 Chính sách tăng cường vũ khí hạt nhân của Mỹ, mà nước này xem một công cụ quyền lực cơ bản, sẽ không đe dọa được Nga và Trung Quốc. Ảnh: AP
Chính sách tăng cường vũ khí hạt nhân của Mỹ, mà nước này xem một công cụ quyền lực cơ bản, sẽ không đe dọa được Nga và Trung Quốc. Ảnh: AP

Giáo sư Petras cho rằng Tổng thống Trump đang âm mưu “bắt thế giới phục tùng sự thống trị của Mỹ. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Trung Quốc, Nga, Iran và các nước khác trên thế giới”.

 Ông nhấn mạnh: “Mỹ không còn là cường quốc duy nhất có thể định hình chính sách và âm mưu đe dọa Trung Quốc, Nga cũng như Iran khi củng cố kho vũ khí hạt nhân như một công cụ quyền lực cơ bản. 90% dân số thế giới lo sợ ý tưởng Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ theo một số cách nào đó, chính sách hạt nhân này của Tổng thống Trump là sự đánh lạc hướng khỏi làn sóng phản đối mạnh mẽ chính sách trong nước của ông”.

 Chuyên gia này nhận định: “Việc tận dụng tình thế chiến tranh như một cách để biện minh và đánh lạc hướng dân chúng khỏi thái độ thù địch sâu sắc đối với các chính sách thuế trong nước là cách tiếp cận không thỏa đáng khi giải quyết chính sách kép, vừa tìm kiếm hòa bình vừa giải quyết các vấn đề trong nước”.

Ông Petras kết luận: “Tôi nghĩ tất cả đều nhất trí rằng tại Mỹ chính sách thuế mang tính ‘phản động’ còn chính sách hạt nhân, mà họ coi là kế hoạch an ninh, thực sự là một kế hoạch mất an toàn”./.

Lan Hạ

(Theo Press TV)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.