Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán nền kinh tế Nga tăng trưởng 2,6% trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự báo về sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga trong năm 2024 và 2025. Các chuyên gia IMF cho rằng, động lực tích cực là do chi tiêu quân sự lớn và nhu cầu tiêu dùng cao trong bối cảnh tiền lương ở Nga tăng.

kinh-te-nga-1677.jpg
Nền kinh tế Nga trụ vững trước áp lực từ phương Tây. Ảnh: RT

Theo tính toán được công bố của IMF ngày 30/1, năm 2024 GDP của Nga sẽ tăng 2,6%, thay vì mức dự kiến trước đó là 1,1%. Đồng thời, vào năm 2025, con số này sẽ tăng thêm 1,1%, thay vì 1% như dự đoán trước đây.

Ngoài ra, các nhà phân tích của IMF một lần nữa đã điều chỉnh lại đánh giá của họ về nền kinh tế Nga vào năm 2023 theo chiều hướng tốt hơn. Trong bối cảnh áp lực trừng phạt vẫn tiếp diễn, GDP của Nga đã quay trở lại tăng trưởng, và tăng thêm 3%. Điều này được lý giải là do chi tiêu quân sự lớn và tiêu dùng nội địa tăng, trong bối cảnh tiền lương tăng và nhu cầu lao động cao.

Piere-Olivier Gurinchi, nhà kinh tế trưởng và Giám đốc bộ phận nghiên cứu của IMF cho biết: "Bức tranh tổng thể chắc chắn là nền kinh tế Nga đang tăng trưởng tốt hơn chúng tôi dự đoán".

Khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các nước phương Tây bắt đầu công bố biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga với quy mô lớn chưa từng có. Theo cơ sở dữ liệu chuyên ngành Castellum.AI, tổng cộng có gần 18,8 nghìn biện pháp hạn chế khác nhau đang có hiệu lực, áp đặt lên Nga. Con số này còn nhiều hơn cả Iran, Syria, Triều Tiên, Belarus, Venezuela, Myanmar và Cuba cộng lại.

Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến các lĩnh vực của Nga như năng lượng, tài chính, ngân hàng, hàng không và thương mại. Cùng với đó, gần một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga bị đóng băng, trị giá 300 tỷ USD. Và nhiều công ty quốc tế tuyên bố rời khỏi Nga.

Trước áp lực từ bên ngoài lớn như vậy, các chuyên gia của IMF lúc đầu dự đoán nền kinh tế Nga sẽ suy giảm 8,5% vào năm 202, thậm chí một số nhà phân tích dự đoán mức độ sụp đổ là 10-25%. Vào giữa năm 2022, các nhà kinh tế của IMF đã dự đoán rằng vào năm 2023, GDP của Nga sẽ tiếp tục giảm 3,5%. Tuy nhiên, những kỳ vọng này không thành hiện thực.

Theo giới chức Nga, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội cuối cùng của năm 2023 có thể cao hơn mức 3% do IMF dự đoán. Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết, tốc độ tăng trưởng có thể là khoảng 4%.

Trong bản báo cáo, IMF cũng cải thiện dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024, từ 2,9% lên 3,1%, nhưng giữ nguyên ước tính cho năm 2025 là 3,2%. Đồng thời, năm 2023, GDP toàn cầu cũng tăng trưởng cao hơn dự kiến, đạt 3,1%, thay vì 3% như dự đoán trước đó.

IMF cho biết, động lực tăng trưởng kinh tế ở châu Âu trở nên ảm đạm hơn dự đoán. Cuối năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội của khu vực đồng euro chỉ tăng 0,5% thay vì 0,7%. Nền kinh tế lớn nhất khu vực - Đức bước vào thời kỳ suy thoái và suy giảm 0,3%.

Theo IMF, sự suy giảm các chỉ số của châu Âu phần lớn là do hậu quả của chính sách trừng phạt cứng rắn của phương Tây đối với Nga./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.