Rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 16/8, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã có chuyến kiểm tra về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Tương Dương. Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH đề nghị UBND huyện cần chỉ đạo rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên toàn địa bàn.
Sở LĐTB & XH làm việc với huyện Tương Dương. Ảnh: Vũ Trung Hậu
Sở LĐ-TB&XH làm việc với huyện Tương Dương. Ảnh: Vũ Trung Hậu

Huyện Tương Dương là địa bàn thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống, cũng là địa bàn có số lượng dân cư phải di dời do sạt lở đất khá nhiều. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh cũng như tính cấp bách của việc chủ động phòng chống thiên tai, hàng năm, UBND huyện Tương Dương đều tổ chức rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT-TKCN từ cấp huyện đến cấp cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu các ban, ngành, đơn vị.

Cùng với đó, huyện hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở, báo cáo thực trạng theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo; kiểm tra thực tế tại một số xã điển hình; đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ.

Đồng thời, địa phương chú trọng công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,… nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân cũng được huyện xây dựng chặt chẽ.
Kiểm tra các vị trí có nguy sạt lở. Ảnh: Vũ Trung Hậu
Kiểm tra các vị trí có nguy sạt lở. Ảnh: Vũ Trung Hậu

Hằng năm, huyện Tương Dương đã xây dựng phương án huy động lực lượng vật tư, phương tiện; tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an toàn dân cư khi thiên tai xảy ra; phương án bảo vệ đê điều, hồ đập, công trình xung yếu; phương án phòng, chống bão lụt hạ du các hồ chứa, đặt biệt là sơ tán dân hạ du trường hợp các hồ chứa xả lũ.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Hồng Vũ  - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đề nghị: UBND huyện cần chỉ đạo rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên toàn địa bàn huyện; Bổ sung vào phương án nội dung phòng, chống dịch bệnh trên người và vật nuôi khi xảy ra lũ lụt, đặc biệt là dịch Covid-19. Cùng với đó, cần tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư để đưa nhân dân vào ở ổn định, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp tới. Thường xuyên kiểm tra công tác PCTT-TKCN tại các xã, thị trấn, đặc biệt là các nội dung của phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo, dự báo để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Trao tặng món quà ý nghĩa cho học sinh xã Lượng Minh trước thềm năm học mới. Ảnh: Vũ Trung Hậu
Đoàn công tác Sở LĐ-TB&XH trao tặng món quà ý nghĩa cho học sinh xã Lượng Minh trước thềm năm học mới. Ảnh: Vũ Trung Hậu

Cũng tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH đã trao tặng học sinh xã Lượng Minh 70 triệu đồng hỗ trợ mua sách vở cho những em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.