Chính phủ Nga vừa bổ nhiệm ngôi sao võ thuật lừng danh Hollywood Steven Seagal thành đặc phái viên về các quan hệ nhân đạo giữa nước này với Mỹ.
Nam tài tử Seagal, 66 tuổi đã tham gia đóng hơn 60 bộ phim, trong đó nổi tiếng nhất là hai bộ phim hành động "Above the Law" và "Under Siege". Trong thông cáo đăng tải trên trang Facebook chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, nhiệm vụ của nam diễn viên kỳ cựu này là "đóng góp cho sự phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga - Mỹ trong lĩnh vực nhân đạo, bao gồm cả các hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật, công chúng và thanh thiếu niên".
Truyền thông phương Tây gọi tài tử Hollywood Steven Seagal (phải) là "bạn tốt của ông Vladimir Putin". Ảnh: NPR
Theo báo RT, ông Seagal sẽ không nhận thù lao khi đảm nhiệm vai trò đặc phái viên của Moscow. Bộ Ngoại giao Nga miêu tả đây là "trường hợp ngoại giao nhân dân kết hợp với ngoại giao truyền thống", tương tự như các vai trò đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời ngôi sao võ thuật bày tỏ: "Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ có thể để giúp cải thiện mối quan hệ Nga - Mỹ. Lâu nay, tôi đã làm điều đó mà không có danh vị chính thức. Hiện thực sự là vinh dự lớn đối với tôi khi được làm điều này một cách chính thức".
Không chỉ là bậc thầy võ thuật Nhật Bản (đai đen môn Aikido), tài tử Seagal còn thường được truyền thông phương Tây gọi là "bạn tốt của ông Vladimir Putin", sau khi ông được đích thân Tổng thống Putin trao tặng hộ chiếu Nga tại Moscow năm 2016.
Tổng thống Putin trao hộ chiếu Nga cấp cho tài tử Seagal năm 2016.
Hồi tháng 5, ông Seagal từng bị Ukraina cấm nhập cảnh vào nước này 5 năm sau khi xuất hiện trên sân khấu của một buổi hòa nhạc ở Crưm. Ukraina vẫn coi Crưm là một phần lãnh thổ của nước này, dù bán đảo đã bỏ phiếu ly khai và sáp nhập vào Nga năm 2014. Vào thời điểm đó, ông Seagal từng nói vui rằng, ngoài đai đen võ thuật, trong bộ sưu tập của ông còn có thêm "một danh sách đen".
(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới, Pháp yêu cầu EU đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và pháp nhân bị cho là có liên quan đến chiến dịch của Nga nhằm đưa thông tin sai lệch và can thiệp bầu cử, Bloomberg dẫn tài liệu dự thảo đưa tin.
(Baonghean.vn) - Quan chức an ninh của Belarus là ông Pavel Muraveiko nói thêm: “Hiện nay, 20-30 máy bay trinh sát bay trong không phận của các nước Baltic và Ba Lan hằng tuần”.
(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng, chuyến thăm hiện tại của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Quốc là nhằm phá vỡ mối quan hệ Nga-Trung.
(Baonghean.vn) - Số tiền hối lộ mà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov nhận được dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể lên tới hơn 1 tỷ Rúp. Số tiền này bao gồm hàng hóa và dịch vụ với các nhà thầu lớn.
Sức mạnh tổng hợp của quân đội Pháp và Anh kém 4 lần so với lực lượng mà Nga có thể triển khai ở Ukraine, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Deep Dive.
(Baonghean.vn) - Theo RIA Novosti, tờ Politico dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho biết, giới chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nghi ngờ khả năng Kiev có thể đạt được tiến triển trên chiến trường khi nhận được gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ USD hay không.
(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2024, nhiều quốc gia đã đưa ra cam kết viện trợ, thậm chí ký kết hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, thực tế là, cầm chân quân đội Nga là chưa đủ. Nếu Ukraine không thể đạt được một số bước tiến trên chiến trường, thì viện trợ của Mỹ và châu Âu cũng sẽ vô nghĩa.
(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Youtube Judging Freedom, Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm trong tay mọi con át chủ bài về tình hình Trung Đông, khi có uy tín lớn đối với các nước trong khu vực.
(Baonghean.vn) - Bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự mạnh nhất và áp đảo để bảo vệ chủ quyền và hòa bình khu vực, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Tư.
(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.
(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".
(Baonghean.vn) - Theo các nguồn tin, mục đích chính của cuộc diễn tập nhằm thể hiện độ tin cậy, tính ưu việt, sức mạnh và phương tiện đa dạng của lực lượng hạt nhân Triều Tiên.
Xe tăng Leopard mà quân đội Ukraine sử dụng hoàn toàn vô dụng do ưu thế trên không của quân đội Nga, theo báo El País dẫn một nguồn tin trong cơ quan đặc biệt Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Đức trì hoãn giao xe bọc thép MRAP cho Kiev.
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, cam kết trị giá 61 tỷ USD của Washington dành cho Kiev sẽ gần như không tạo ra khác biệt trên chiến trường.
(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ không bỏ qua phản ứng về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan.
(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.
(Baonghean.vn) - Radar của hệ thống phòng không Patriot khó phát hiện máy bay Su-35 của Nga bởi chiến đấu cơ tối tân này trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, kênh YouTube Defense TV đưa tin.
(Baonghean.vn) - Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết, Nga và Trung Quốc đang thực hiện các bước để mở rộng mối quan hệ văn hóa - xã hội. Moskva và Bắc Kinh đang thực hiện những nỗ lực nối lại quan hệ này, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ phương Tây.
(Baonghean.vn) - Trong giới tinh hoa của Mỹ, cựu tổng thống Donald Trump - ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, luôn bày tỏ quan điểm cứng rắn với Ukraine, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Điều này có nguồn gốc sâu xa từ những hiềm khích trong quá khứ.
(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố một cuộc cải tổ lớn trong quân đội, thành lập Lực lượng Hỗ trợ Thông tin Lục quân mới, chịu trách nhiệm giải quyết các cuộc chiến tranh hỗn hợp.
(Baonghean.vn) - Bình luận trên kênh Telegram về việc Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi quyết định này là "bài Nga", và tin rằng nó có thể đẩy Mỹ lao vào một cuộc nội chiến mới, có thể dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Ukraine.
(Baonghean.vn) - Bình luận về việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phân bổ 61 tỷ USD cho Ukraine, Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn Lầu Năm Góc, cho rằng xung đột quân sự ở Ukraine đã kết thúc và "không có ích gì khi gửi tiền đến đó". Trong khi đó, EU và NATO bày tỏ sự hoan nghênh.
(Baonghean.vn) - Các ngoại trưởng G7 cho rằng, Moskva có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine "sớm nhất ngay hôm nay". Cùng với đó, một lần nữa yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi các vùng lãnh thổ mà phương Tây coi là của Ukraine.