Sẽ bầu một số chức danh của HĐND tỉnh (khóa XVII) trong kỳ họp thứ 4

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Thưởng vụ tỉnh ủy. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ảnh: Nguyên Sơn
Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy, Nguyễn Văn Thông cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, các Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng cùng các sở, ngành.  

Tiếp tục cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến thông qua báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Về nội dung xin ý kiến của UBND tỉnh về giải pháp sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp, sau khi Sở NN&PTNT trình bày các phương án, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến cần rà soát thận trọng trong thực hiện các giải pháp đảm bảo tiến độ chuyển đổi, cổ phần hóa 12 đơn vị nông lâm nghiệp trên cơ sở hài hòa lợi ích, tạo đà cho phát triển. Lĩnh vực này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát trình Ban thường vụ trong kỳ họp tới.

Sản xuất giống lâm nghiệp tại Công ty lâm nghiệp huyện Đô Lương
Việc chuyển đổi, cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp cần thận trọng, chắc chắn, phát huy hiệu quả. Ảnh tư liệu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tiếp thu những ý kiến của BTV Tỉnh ủy và chỉ đảo các sở, ngành rà soát về công tác chuyển đổi, cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tiếp thu những ý kiến của BTV Tỉnh ủy và chỉ đạo các sở, ngành rà soát về công tác chuyển đổi, cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp. Ảnh: Nguyên Sơn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thông qua các nội dung về kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII. Đây là kỳ họp tiếp tục thực hiện các giải pháp phát huy chức năng giám sát của HĐND trong các lĩnh vực và nội dung trọng tâm giám sát kỳ này là công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2016.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tiến hành trong các ngày 11 đến 13/7 với các nội dung đánh giá kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và thảo luận, ban hành các nghị quyết quan trọng. Kỳ họp cũng sẽ bầu bổ sung Chánh văn phòng HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Văn hóa – xã hội và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Nguyên Sơn

Trong chiều 28/6, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chỉ thị 17 –CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đánh giá sát đúng thực tế, Ban thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với những giải pháp tiếp tục nâng cao tuyên truyền miệng và mọi kênh thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền miệng gắn với nhiều kênh thông tin trong thời gian tới để làm cho nhân dân hiểu và chính người dân lên tiếng phản bác các luận điệu sai trái, phản ánh những tồn tại ở cơ sở, từ đó các cấp ngành tăng cường công tác quản lý trên địa bàn. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền miệng gắn với nhiều kênh thông tin trong thời gian tới để làm cho nhân dân hiểu và chính người dân lên tiếng phản bác các luận điệu sai trái, phản ánh những tồn tại ở cơ sở, từ đó các cấp ngành tăng cường công tác quản lý trên địa bàn. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các cấp ngành, nòng cốt là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp cần sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, lên án, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống đối Đảng, Nhà nước; đồng thời tuyên truyền với nhân dân, nhất là giới trẻ để họ hiểu được lịch sử, giá trị của mối đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương giàu mạnh.

Cũng trong cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định, thông qua nội dung xét đề nghị khen thưởng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và bàn công tác nhân sự.

 » Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Cần chỉ rõ những đơn vị, địa phương chậm cải cách hành chính
 

Nguyên Sơn

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.