Số ca nhiễm dịch Covid-19 tiếp tục tăng ở Hàn Quốc

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong khi số ca nhiễm bệnh và tử vong vì dịch Covid-19 ở Trung Quốc chưa được cập nhật thì tình hình dịch bệnh ở các nước khác lại diễn biến phức tạp.

Tính tới 8h 30 phút sáng 24/2, theo trang Worldometers, số ca nhiễm Covid-19 của Trung Quốc đại lục tăng thêm 11 người, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của nước này lên 76.947 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong tại đây là 2 người, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 lên 2.444. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan y tế Trung Quốc vẫn chưa công bố số liệu cập nhật.

Số ca nhiễm dịch Covid-19 tiếp tục tăng ở Hàn Quốc ảnh 1
Dịch Covid-19 ở ngoài Trung Quốc đại lục diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hôm qua (23/2), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây nên là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp lớn "có tốc độ lây lan nhanh nhất, phạm vi lây nhiễm rộng nhất, khó ngăn chặn và kiểm soát nhất" của Trung Quốc kể từ khi thành lập năm 1949 đến nay và thừa nhận đây là "một cuộc khủng hoảng, một bài kiểm tra lớn" với đất nước.

Mặc dù số ca nhiễm bệnh và tử vong ở Trung Quốc đều có xu hướng giảm nhưng dịch Covid-19 ở ngoài Trung Quốc lại diễn biến phức tạp. Tại Hàn Quốc, tính tới sáng 24/2, theo Yonhap, đã có thêm 161 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 763 người chỉ trong một vài ngày. Tổng số ca nhiễm tại Italia cũng tăng từ 3 lên 132 vào cuối tuần trước, trong khi Bộ Y tế Iran xác nhận, nước này có 43 ca nhiễm Covid-19 với 8 trường hợp tử vong. Lebanon và Israel cũng ghi nhận những ca nhiễm bệnh đầu tiên.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.