Số ca tử vong vì Covid-19 ở Thái Lan cao kỷ lục

Theo vietnamnet.vn (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thái Lan, hôm 18/5, ghi nhận 35 người thiệt mạng vì Covid-19, con số tử vong cao nhất trong một ngày đơn lẻ kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.
Theo Reuters, trong số này có một nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Covid-19, em bé mới 2 tháng tuổi bị bệnh tim.   
Số ca tử vong vì Covid-19 ở Thái Lan cao kỷ lục ảnh 1
Thái Lan ghi nhận số người nhiễm Covid-19 tử vong theo ngày cao kỷ lục.

Sau hơn một năm kiểm soát tốt dịch bệnh, Thái Lan đang đối mặt làn sóng Covid-19 thứ 3, bùng phát hồi tháng 4, với số ca nhiễm mới tăng hơn 3 lần và số người tử vong tăng 6 lần. 

Bangkok, tâm điểm của đợt dịch này, ghi nhận thêm 876 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 17/5.  

"Các trường hợp nhiễm mới ở Bangkok rất cao. Tính chung, số ca mới vẫn đang trên đà tăng", Reuters dẫn lời Taweesin Wisanuyothin, một phát ngôn viên của lực lượng tác chiến chống Covid-19 Thái Lan.

Thái Lan có tổng cộng 113.555 người dương tính với Covid-19. Trong số 2.473 ca mới trong 24 giờ qua có khoảng 680 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm diện rộng tại các nhà tù. 

Với thêm 35 trường hợp tử vong vì Covid-19, danh sách nạn nhân Covid-19 xấu số ở Thái Lan đã lên đến 649 người.  

Thái Lan đã thành công trong kiểm soát dịch bệnh, duy trì số ca nhiễm ở mức thấp cho tới đợt bùng phát dịch lần 3. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha thông báo Chính phủ có kế hoạch tiêm ngừa Covid-19 cho ít nhất 5 triệu người ở Bangkok hoặc 70% dân số của thành phố này trong tháng 6 và tháng 7 tới.

Đến nay, Thái Lan đã sử dụng hơn 2,3 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, chủ yếu dành cho những người ở tuyến đầu chống dịch hoặc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao. Nước này dự kiến tiêm đại trà từ tháng 6, đặt mục tiêu tiêm cho 70% dân số là người trưởng thành trong tổng số 66 triệu dân.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.