Số người chết do bão tại Trung Quốc lên đến 19 người

(Baonghean.vn) - Ngày 7/10, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết số người chết do cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc cuối tuần qua đã tăng lên 19 người, 4 người hiện vẫn đang mất tích.

Bão mạng kèm theo lốc xoáy đổ bộ vàoTrung Quốc hôm 4/10. Ảnh: Reuters
Bão mạng kèm theo lốc xoáy đổ bộ vào Trung Quốc hôm 4/10. Ảnh: Reuters

7 người đã thiệt mạng trong trận lốc xoáy do bão gây ra ở phía Nam tỉnh Quảng Đông, 7 người khác thiệt mạng trong một vụ lở đất. 3 ngư dân thiệt mạng trong vụ tai nạn thuyền bè trên biển, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể một người khác trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập do bão. Hiện 4 ngư dân vẫn đang mất tích.

Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cho biết cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông vào hôm 4/10, gây mưa to và mất điện trên diện rộng. Gió bão cũng làm hư hỏng nặng tuyến lưới điện dọc bờ biển, Trung Quốc đã phải hủy hàng chục chuyến bay và tạm ngừng hoạt động các tuyến xe lửa tốc độ cao.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết địa phương này chịu thiệt hại lên đến 23,24 tỷ nhân dân tệ, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của 3,5 triệu người và gây hư hại khoảng 282.700 ha diện tích đất trồng trọt.

Tân Hoa Xã cũng cho biết gần 1,9 triệu người tại Quảng Tây chịu thiệt hại từ cơn bão, 417 ngôi nhà bị phá hủy và 1 người đã thiệt mạng do cây đổ.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.