Số người di cư toàn cầu tăng đột biến, nhất là từ châu Á

(Baonghean.vn) - Ngày 18/12, Liên Hợp Quốc cho biết số người di cư trên thế giới tăng cao đột biến, lên đến 244 triệu người trong năm nay, tăng hơn 40% so với năm 2000; gần một nửa trong đó có nguồn gốc từ châu Á. 

Hàng trăm nghìn người chạy trốn xung đột, khủng bố ở Trung Đông và châu Phi đang mạo hiểm mạng sống để đến châu Âu,
Những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột, khủng bố ở Trung Đông và châu Phi để đến châu Âu. Ảnh: Reuters

Theo một báo cáo của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hợp quốc, gần một nửa số người di cư trên thế giới có nguồn gốc từ châu Á. Đây là nơi liên tục trong 15 năm qua đều có khoảng 1,7 triệu người di cư mỗi năm, sau đó là châu Âu.

Hồi đầu tháng 12, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết châu Âu đã tiếp nhận ​​gần 900.000 người tị nạn và người di cư trong năm nay, 1 nửa trong số đó là người Syria chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh ở quê nhà.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp quốc Jan Eliasson cho rằng số người di cư trên thế giới sẽ tiếp tục tăng lên, do sự chênh lệch về kinh tế, quá trình toàn cầu hóa và xuất phát cả từ mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Jan Eliasson kêu gọi nhiều nỗ lực hơn để bảo vệ những người đang thực hiện chuyến hành trình di cư vượt biển đầy nguy hiểm và chống nạn buôn người.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết 2/3 số người di cư quốc tế tập trung hướng đến 20 quốc gia, trong đó số lượng lớn nhất là ở Mỹ với 47 triệu người, sau đó là 12 triệu người ở Đức, 12 triệu người ở Nga và 10 triệu người ở Saudi Arabia.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.