Taliban nhận là thủ phạm tấn công trường đại học Pakistan

Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan (TTP) đã nhận là thủ phạm tiến hành vụ tấn công bằng súng và thuốc nổ nhằm vào đại học Bacha Khan tại thị trấn Charsadda, miền Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương ngày 20/1.

Binh sĩ Pakistan làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sĩ Pakistan làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Một thủ lĩnh của TTP cho biết 4 đối tượng đánh bom liều chết của nhóm này thực hiện vụ tấn công đại học Bacha Khan trên, đồng thời tuyên bố rằng đây là động thái trả đũa chiến dịch tấn công của quân đội Pakistan nhằm vào thành trì của TTP.

Theo cảnh sát trưởng khu vực, ông Saeed Wazir, hiện chiến dịch của các lực lượng an ninh Pakistan đã đẩy lùi vụ tấn công trên. Giới chức an ninh nhận định số nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 40 người khi quân đội đang xử lý hiện trường là khu ký túc xá sinh viên và các lớp học.

Trước đó, các tay súng đột nhập vào khuôn viên trường và xả súng vào sinh viên, giáo viên. Vụ việc xảy ra khi Đại học Bacha Khan đang chuẩn bị tổ chức một buổi bình thơ vào chiều 20/1. Theo Phó Hiệu trưởng Fazal Rahim, hơn 3.000 sinh viên đang theo học tại trường và dự kiến tiếp đón thêm khoảng 600 khách mời tới dự sự kiện trên.

Theo Tin Tức

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.