Tân ngoại trưởng Anh có chuyến thăm EU đầu tiên

(Baonghean.vn) - Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 18/7 đã đến Brussels, Bỉ để lần đầu tiên gặp gỡ những người đồng cấp trong khối EU với mong muốn thắt chặt quan hệ giữa Anh và các nước trong khối sau sự kiện Brexit.

Tân ngoại trưởng Anh - Boris Johnson có chuyến thăm EU đầu tiên. Ảnh: Reuters.
Tân ngoại trưởng Anh - Boris Johnson có chuyến thăm EU đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Mặc dù ông Johnson là người chủ trương thuyết phục các cử tri Anh rời khỏi EU, nhưng ông cho biết kết quả của cuộc trưng cầu "không có nghĩa là nước Anh đang rời khỏi châu Âu."

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ vai trò quan trọng của mình trong EU", ông Johnson cho biết trước cuộc họp với Ngoại trưởng các nước EU. Ngoài ra, ông cũng cho biết cuộc tấn công khủng bố tại Nice ngày 15/7 cho thấy sự cần thiết phối hợp giữa các nước châu Âu trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ "kiềm chế" sau cuộc binh biến bất thành ngày 16/7.

Đại diện phụ trách chính sách đối ngoại EU Federica Mogherini cho biết "EU sẽ chào đón ông Johnson như một thành viên mới của gia đình", bất chấp việc không đồng tình với quan điểm ra khỏi EU của vị tân ngoại trưởng Anh.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, người đã từng nói ông Johnson "nói dối rất nhiều" để kêu gọi dư luận Anh chống lại EU, cho biết sẽ nói chuyện thẳng thắn với người đồng nghiệp của Anh và kêu gọi nhanh chóng bắt đầu cuộc đàm phán chính thức về việc Anh ra khỏi EU.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chiếc máy bay chở ông Johnson thực hiện chuyến công du chính thức đầu tiên đến Brussels ngày 17/7 đã buộc phải hạ cánh đột xuất do "vấn đề kỹ thuật".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph vào tháng 5/2016, ông Johnson cho rằng EU đang cố gắng xây dựng một siêu nhà nước như đế chế La Mã.

Ông cảnh báo Napoleon, Hitler và nhiều người khác đã cố gắng thực hiện điều này nhưng đều kết thúc bi thảm, và bây giờ EU đang nỗ lực thực hiện chúng bằng các phương pháp khác nhau.
 

Thanh Hiền

(Theo ABC News)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.