Tặng 4.500 lá cờ Tổ quốc và nhiều suất quà cho ngư dân huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đó là hoạt động ý nghĩa nằm trong Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương”.

Ngày 22/6, tại cảng cá xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, diễn ra Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương”.

Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Công an Nghệ An; lãnh đạo huyện Diễn Châu; Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trước khi tham dự Chương trình Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu; tham quan triển lãm, giới thiệu sách với chủ đề “Biển, đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. 
Tham quan triển lãm, giới thiệu sách với chủ đề “Biển, đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”
Tham quan triển lãm, giới thiệu sách với chủ đề “Biển, đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”

Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường biển, phong trào “Chống rác thải nhựa” vệ sinh môi trường biển; trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; thăm, tặng quà cựu chiến binh tàu không số.

Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên LLVT Quân khu và nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo quê hương; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng các đơn vị tham dự chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” tặng cờ tổ Quốc cho ngư dân huyện Diễn Châu
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa -Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng các đơn vị tham dự chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Diễn Châu.

Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi lễ các cơ quan, đơn vị cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã trao tặng 4.500 lá cờ Tổ quốc và 100 phao cứu hộ, 100 chiếc áo phao cho ngư dân 2 xã Diễn Ngọc và Diễn Bích; Tặng 16 xe đạp cho 16 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 300 cuốn sách và 100 đĩa phim cho ngư dân cùng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 300 triệu đồng trên địa bàn huyện Diễn Châu.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.