Tạo chuyển biến trong hoạt động công đoàn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Công đoàn Nghệ An từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp trên mọi phương diện để đưa Nghị quyết 02-NQ/TW đi vào thực tiễn.

Dấu ấn công tác tuyên truyền

Sau khi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị được ban hành, tháng 7/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức chuyên trách và 200 chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) khối doanh nghiệp, hỗ trợ 10 đơn vị công đoàn huyện, ngành trong tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết đến cán bộ công đoàn cơ sở. Từ tháng 8 đến tháng 9, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết tới các đồng chí là cấp ủy Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đảng viên và cán bộ công đoàn. Tổng số hội nghị quán triệt Nghị quyết ở đơn vị cấp trên cơ sở là 39 cuộc, trong đó, có 8 cuộc do Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức, 2 cuộc đảng bộ cơ sở khối công đoàn ngành tổ chức; 29 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp tổ chức với tỷ lệ cán bộ công đoàn tham gia đạt 96%.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi phổ biến, quán triệt về nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW cho các chủ tịch công đoàn cơ sở. Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi phổ biến, quán triệt về nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW cho các chủ tịch công đoàn cơ sở. Ảnh: D.T

LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong 4 tuần (từ ngày 11/10 - ngày 7/11), với sự tham gia của trên 13.000 cán bộ công đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, góp phần lan tỏa tinh thần và nội dung của Nghị quyết một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị quyết thông qua việc viết các tin, bài, thiết kế các infographic, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Nghị quyết trên Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, Báo Nghệ An, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Lao động, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Riêng trang Thông tin điện tử và Facebook Công đoàn Nghệ An đã đăng tải, chia sẻ 21 tin, bài, video, infographic.

 LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều lấp tập huấn tổ chức nhằm nâng cao trình độ CBCĐ. Ảnh: P.V
LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn tổ chức nhằm nâng cao trình độ CBCĐ. Ảnh: P.V

Trước đó, để nâng cao kỹ năng viết tin, bài và thiết kế cho cán bộ công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 ngày tập huấn cho công đoàn cấp trên cơ sở. Từ những khóa học này, chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, không ít công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động trong tập huấn cho cán bộ công đoàn trong viết tin, bài cán bộ công đoàn cấp cơ sở.

Triển khai trong toàn hệ thống

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An về tham mưu kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh đã thành lập tổ soạn thảo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

LĐLĐ tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ dịch Covid-19 và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ dịch Covid-19 và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW. Ảnh: Thanh Tùng

Dự thảo Kế hoạch được lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và gửi xin ý kiến đóng góp của Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa trình xin ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 12/10/2021, Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã được ban hành.

Nghị quyết số 02 mang đến nhiều lợi ích cho công nhân lao động. Ảnh: D.T
Nghị quyết số 02 mang đến nhiều lợi ích cho công nhân lao động. Ảnh: D.T

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo bộ phận tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-LĐLĐ, ngày 18/10/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đầu tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cho hơn 600 cán bộ công đoàn và sự tham gia của lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện, thị ủy tại 24 điểm cầu trên toàn tỉnh để triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã ban hành văn bản đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. Đến ngày 15/11 đã có 16 đơn vị tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết, 15 đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 1 CĐCS trực thuộc xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tập huấn nghiệp vụ công đoàn kết hợp phổ biến cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết 02. Ảnh: P.V
Tập huấn nghiệp vụ công đoàn kết hợp phổ biến cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết 02. Ảnh: P.V
Những kết quả bước đầu đạt được sau gần 5 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW nêu trên có phần đóng góp không nhỏ của các cấp Công đoàn Nghệ An. Kết quả đó đã tạo động lực rất quan trọng cho cả hệ thống chính trị cũng như hệ thống các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai thành công kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Trong thời gian tới, nhiệm vụ còn hết sức nặng nề, phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp Công đoàn Nghệ An quyết tâm cùng các cấp, ngành tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 NQ/TW.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.