Tàu mang tên lửa dẫn đường của Mỹ hoạt động tự do hàng hải gần Trường Sa

Theo Thái An (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG-52) của Mỹ mới đây tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở gần quần đảo Trường Sa.

Trang tin USNI dẫn lời Reann Mommsen - phát ngôn viên Hạm đội 7 của Mỹ cho biết: “Ngày 29/4, tàu USS Bunker Hill đã thực thi quyền tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế".

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG-52)
Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG-52).
Theo một quan chức Hải quân Mỹ, tàu đã đi qua Đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đá Ga Ven là 1 trong 7 thực thể ở quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và xây dựng thành đảo nhân tạo, sau đó thiết lập cơ sở quân sự trên đảo này.

Vị quan chức Hải quân Mỹ nhấn mạnh: “Những yêu sách hàng hải phi pháp ở Biển Đông là mối đe dọa nghiêm trọng đến tự do trên các vùng biển, trong đó có tự do hàng hải và hàng không".

Hoạt động của tàu Bunker Hill diễn ra sau khi tàu khu trục USS Barry (DDG-52) cũng thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.