Thăm vùng lũ, Donald Trump tranh thủ chỉ trích Obama

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 19/8 đã đến thăm Louisiana, nơi vừa bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Ông Trump còn tranh thủ kêu gọi Tổng thống Obama “cắt ngắn kỳ nghỉ ở Martha’s Vineyard để đến thăm vùng này”.

Ông Donald Trump và ông Mike Pence chụp ảnh bên ngoài nhà thờ Greenwell Springs Baptist. Ảnh: Reuters.
Ông Donald Trump và ông Mike Pence chụp ảnh bên ngoài nhà thờ Greenwell Springs Baptist. Ảnh: Reuters.

Ông Donald Trump đã tới bang Louisiana cùng với người liên danh tranh cử Phó Tổng thống Mike Pence, cho dù trước đó chính quyền bang này đã cảnh báo các quan chức không nên tới đây do mưa quá to. Theo Thống đốc bang Louisiana John Bel Edward, ông Trump tới thăm mà không thông báo trước.

Ông Donald Trump và ông Mike Pence đã có cuộc trò chuyện với các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt bên ngoài nhà thờ Greenwell Springs Baptist ở quận Đông Baton Rouge.

Trong bài phát biểu, ông Donald Trump cho biết ông tới Louisiana để trợ giúp và hy vọng người dân ở đây sẽ nhanh chóng vượt qua tình cảnh hiện nay. Giới chức bang Luisiana cũng nói rằng họ mong ông Trump đến đây không chỉ để chụp ảnh, mà còn có “khoản hỗ trợ tình nguyện kha khá”.

Ông Donald Trump còn tranh thủ chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama khi cho rằng ông Obama nên rút ngắn kỳ nghỉ tại Martha’s Vineyard ở bang New England để tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong khi đó, Nhà Trắng trong một thông báo đưa ra hôm 19/8 cho biết Tổng thống Barack Obama rất mong muốn được tận mắt kiểm tra những thiệt hại mà trận lũ lịch sử đã gây ra cho Louisiana. Theo kế hoạch, kỳ nghỉ của ông Obama sẽ kết thúc vào Chủ nhật (21/8) và ông sẽ đến Louisiana vào thứ Ba tuần tới.

Nhà Trắng lý giải các chuyến thăm của ông Obama thường có đội tháp tùng lớn, bao gồm các nhân viên mật vụ cũng như lực lượng hỗ trợ tại địa phương. Vì vậy, Nhà Trắng thường tránh tới thăm các vùng đang gánh chịu thảm họa do không muốn ảnh hưởng lực lượng cảnh sát cũng như các nguồn lực cần thiết khác đang được huy động trong trường hợp khẩn cấp.

“Tổng thống muốn đảm bảo rằng chuyến thăm của ông sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đang được tiến hành tại khu vực” - thông báo của Nhà Trắng nêu rõ.

Các trận mưa dồn dập với lưu lượng tới 0,76m đã gây nên thảm họa tồi tệ nhất ở Louisiana kể từ sau siêu bão hồi năm 2012. Louisiana là bang mà đảng Cộng hòa thường giành được sử ủng hộ rất lớn trong các cuộc bầu cử trước đây.

Diệp Khanh

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.