Thế giới 7 ngày qua - những tin tức nổi bật

(Baonghean.vn) - Cuộc gặp bí mật giữa Tổng thống Nga - Mỹ; Nóng vấn đề tên lửa của Triều Tiên; Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ;  Thượng nghị sĩ John McCain bị ung thư não;... là những tin tức quốc tế nổi bật tuần qua.

1. Cuộc gặp bí mật giữa Tổng thống Nga - Mỹ

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trao đổi bên lề Hội nghị G20 tại Đức. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trao đổi bên lề Hội nghị G20 tại Đức. Ảnh: Reuters

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi thứ hai trong thời gian diễn ra tiệc tối dành cho các lãnh đạo G20. Nội dung và thời gian cuộc gặp không được tiết lộ với báo giới. 

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Cuộc gặp gỡ này được công khai với báo giới và dư luận. Ông Trump tiết lộ rằng tổng thống Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ cuối năm ngoái và ông Trump tin những lời lẽ đó.

Ông Trump đã chỉ trích việc báo giới tung tin đồn về bữa ăn bí mật, một lần nữa bằng cách thông qua mạng xã hội Twitter. “Bản tin bịp bợm về bữa tối bí mật với Putin thật "điên rồ". Tất cả lãnh đạo tại G20 cùng bạn đời đều được dự bữa tối bởi thủ tướng Đức. Báo chí biết điều đó!”, ông Trump đã viết.

2. Nóng vấn đề tên lửa của Triều Tiên
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Nguồn tình báo Mỹ xác nhận Triều Tiên có dấu hiệu đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB)  hoặc tên lửa tầm trung trong vòng 2 tuần tới.
Các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện những bằng chứng cho thấy Triều Tiên có thể đang thử nghiệm các bộ phận, cơ sở điều khiển tên lửa cho ICBM hoặc tên lửa tầm trung.

Đồng thời, các quan chức nói rằng Triều Tiên đang tiếp tục thử nghiệm các bộ phận để phóng tên lửa từ tàu ngầm, nhưng tình báo Mỹ đánh giá rằng chương trình này vẫn đang trong giai đoạn đầu.

3. Hàn Quốc đề nghị đàm phán với Triều Tiên
Quốc kỳ Triều Tiên tung bay ở một khu vực gần làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm). Ảnh: Reuters.
Quốc kỳ Triều Tiên tung bay ở một khu vực gần làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm). Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc ngày 17/7 đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên ngay trong tuần này nhằm ngăn chặn các hoạt động thù địch gần khu vực biên giới, sau hàng loạt các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ cuối năm 2015 đến nay.

Đây cũng là đề nghị đàm phán chính thức đầu tiên của Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in – người lên nắm quyền hồi tháng 5 năm nay với cam kết thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, đồng thời gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế nhưng, Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía Hàn Quốc nếu Seoul không trao trả cho Bình Nhưỡng 12 nữ phục vụ bàn chạy sang Hàn Quốc hồi năm ngoái.

4. Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ
Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Căng thẳng Trung - Ấn đã kéo dài 5 tuần và đang tiến tới bờ vực xung đột. Hôm 18/7, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đe doạ Bắc Kinh sẽ có thể tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực dọc biên giới hai nước dài khoảng 4000km, nếu Ấn Độ không chịu rút quân khỏi khu vực mà Trung Quốc đang có tranh chấp với Bhutan.

Căng thẳng bắt đầu leo thang vào giữa tháng 6, khi quân đội Ấn Độ theo yêu cầu của Bhutan, đã đến ngăn chặn người Trung Quốc tiến vào Doklam để làm một con đường. Trung Quốc cho là Ấn Độ đã đưa quân vào phần đất của mình, trong lúc Ấn Độ và Bhutan khẳng định khu vực Doklam này là lãnh thổ Bhutan.

5. Thượng nghị sĩ John McCain bị ung thư não
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain .Ảnh: AP
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain .Ảnh: AP
Thượng nghị sĩ John McCain vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não và đang xem xét các phương án điều trị, văn phòng của ông cho biết. Khối u được phát hiện trong một ca phẫu thuật bỏ cục máu đông phía trên mắt trái của ông, BBC trích dẫn thông báo.

Thượng nghị sĩ 80 tuổi hiện đang được hồi phục tại nhà riêng ở Arizona sau ca phẫu thuật. Quá trình điều trị của ông có thể bao gồm "một sự kết hợp hóa trị và xạ trị".

Trước đó, ông McCain, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2008, đã trải qua một ca phẫu thuật tại một trung tâm y tế ở Phoenix vào hôm 14/7. Kết quả kiểm tra các mẫu bệnh phẩm sau đó cho thấy một khối u nguyên bào thần kinh đệm có liên quan đến cục máu đông.

6. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp tuyên bố từ chức

Tướng de Villiers từ chức sau tranh cãi với Tổng thống Macron về cắt giảm 850 triệu Euro ngân sách quốc phòng 2017. Ảnh: Internet
Tướng de Villiers từ chức sau tranh cãi với Tổng thống Macron về cắt giảm 850 triệu Euro ngân sách quốc phòng 2017. Ảnh: Internet

Ngày 19/7 (theo giờ địa phương), Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp đã tuyên bố từ chức, chỉ vài ngày sau cuộc tranh cãi với tổng thống nước này về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Trong một thông báo chính thức, Tổng tham mưu trưởng Pierre de Villiers cho biết, ông đã cố gắng chỉ huy quân đội trong bối cảnh ngân sách bị hạn chế nhưng đến thời điểm này đã không thể tiếp tục như vậy.

Việc tướng de Villiers tuyên bố rời bỏ cương vị được đánh giá là khó khăn đầu tiên mà Tổng thống Emmanuel Macron phải đối mặt trong kế hoạch cắt giảm 60 tỷ Euro ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới. Riêng trong năm 2017, vị tổng thống 39 tuổi đã đề xuất cắt giảm 850 triệu Euro (tương đương 980 triệu USD).

7.  Quốc vương Thái Lan được trao toàn quyền kiểm soát tài sản Hoàng gia
Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.
Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Internet
Ngày 18/7, Reuters đưa tin, Thái Lan đã sửa đổi luật về tài sản của hoàng gia. Luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 17/7, trao toàn quyền cho quốc vương Maha Vajiralongkorn quản lý khối tài sản trị giá hàng tỉ USD của vương triều. 
Đạo luật mới được Hoàng gia Thái Lan công bố ngày 16/7, trong đó thay đổi ba điều luật được ban hành từ đầu năm 1936, nhằm quản lý Cục Sở hữu Hoàng gia (CPB) - cơ quan kiểm soát hầu hết các tài sản hoàng gia. Đây là lần đầu tiên Thái Lan sửa đổi luật liên quan đến tài sản hoàng gia sau 69 năm. 
8. Thủ lĩnh tối cao của IS vẫn còn sống?
Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi.
Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi.Ảnh: Internet

Ngày 17/7, hãng tin Reuters dẫn lời ông Lahur Talabany, người đứng đầu bộ phận chống khủng bố của người Kurd ở Iraq cho biết, 99% thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi vẫn còn sống.

Theo ông Talabany, mặc dù IS đang phải chịu sức ép lớn sau khi lực lượng an ninh của Iraq đánh bật tổ chức này khỏi thành phố Mosul, nhưng IS đang nhanh chóng thay đổi chiến thuật và phải mất ít nhất 3-4 năm nữa mới xóa sổ được chúng.

Trước đó một ngày, ông Abu ali al-Basri, Giám đốc Cơ quan tình báo và chống khủng bố thuộc Bộ Nội vụ Iraq cũng có quan điểm tương tự. Ông al-Basri cho rằng, al-Baghdadi có thể vẫn đang còn sống và lẩn trốn ở vùng ngoại ô Raqqa.  Những thông tin trái chiều đã khiến số phận của Abu Bakr al-Baghdadi trở thành một ẩn số./.

Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.