Thế giới tuần hành chống biến đổi khí hậu

Khoảng 600.000 người tại 160 quốc gia đã xuống đường tuần hành kêu gọi chính phủ các nước có những hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (mũ xanh) tham gia tuần hành cùng người dân New York.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (mũ xanh) tham gia tuần hành cùng người dân New York (Mỹ).
Cuộc tuần hành lớn nhất diễn ra tại thành phố New York- nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về khí hậu ngày 23/9 tới. Với tên gọi “Nhân dân tuần hành vì khí hậu”, cuộc tuần hành thu hút sự tham gia của khoảng 310.000 người. Dẫn đầu đoàn tuần hành là hàng trăm thanh niên thuộc các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu với các biểu ngữ kêu gọi tẩy chay nhiên liệu hóa thạch và hành động khẩn trương để cứu Trái Đất.
Trong số những người tham gia có cả các chính khách, người già phải ngồi xe lăn, đặc biệt có cả sự tham gia của những nạn nhân của cơn bão Sandy... Họ hô vang, hát và nhảy múa kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới có hành động đối phó biến đổi khí hậu.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon- người sẽ chủ trì Hội nghị nói trên cũng tham gia cuộc tuần hành ở New York cùng với cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore.
Tại thủ đô London của nước Anh, khoảng 40.000 người đã tuần hành qua quảng trường Trafalgar và trụ sở Quốc hội, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng, như nhạc sỹ-ca sỹ Peter Gabriel, nhà thiết kế thời trang Vivienne Westwood và diễn viên điện ảnh Emma Thompson.
Tại Pháp, có khoảng 25.000 người tham gia tuần hành tại Paris mang theo các biểu ngữ "Khí hậu đang bị đe dọa" và "Lãnh đạo thế giới phải hành động”.
Tại Australia, khoảng 30.000 người đổ xuống đường ở thành phố Melbourne yêu cầu Thủ tướng Tony Abbott hành động chống biến đổi khí hậu nếu không muốn tình trạng cháy rừng và hạn hán tiếp diễn ở đất nước này.
Khoảng 15.000 người đã tuần hành ở Berlin, Đức, kêu gọi Chính phủ xem biến đổi khí hậu là vấn đề trọng tâm lúc này.
Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, hàng trăm người tụ tập trước cửa trụ sở Bộ Môi trường mang theo biểu ngữ tuyên bố không có Kế hoạch B cho Trái Đất, kêu gọi loài người thay đổi phong cách sống chứ không thay đổi khí hậu.
Ngoài ra, nhiều cuộc tuần hành có quy mô nhỏ hơn cũng diễn ra ở các thành phố như Rio de Jaineiro (Brazil), Bogota (Colombia), Barcelona (Tây Ban Nha), Jakarta (Indonesia) và New Delhi (Ấn Độ).
Ngày 23/9 tới, Liên Hợp Quốc sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại trụ sở ở New York với sự góp mặt của 125 lãnh đạo thế giới. Tổng thư ký Ban Ki-moon hy vọng Hội nghị này sẽ là bước tiến quan trọng để các nước đạt được thỏa thuận về một hiệp ước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào cuối năm 2015.
Một số hình ảnh:
Người dân New York dùng những hình nhân khổng lồ để thể hiện thông điệp kêu gọi bảo vệ Trái Đất.
Người dân New York dùng những hình nhân khổng lồ để thể hiện thông điệp kêu gọi bảo vệ Trái Đất.
Người dân London tuần hành trong trang phục của những chú ngựa vằn.
Người dân London (Anh) tuần hành trong trang phục của những chú ngựa vằn.
Người dân Sydney xếp thành dòng chữ
Người dân Sydney (Australia) xếp thành dòng chữ "Beyond Coal+Gas" để kêu gọi ngừng khai thác than và khí đốt.
Người dân Paris (Pháp) với lời kêu gọi thế giới hành động vì biến đổi khí hậu.
Người dân Paris (Pháp) với lời kêu gọi thế giới hành động vì biến đổi khí hậu.
Theo chinhphu.vn

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.