Thế giới tuần qua - những tin tức nổi bật

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Putin gặp Ngoại trưởng Mỹ Tillerson; Mỹ thả “mẹ của các loại bom” xuống Afghanistan; Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh; Bắt nghi phạm sát hại bé gái Việt ở Nhật;... là những tin tức thế giới nổi bật tuần qua.

1. Tổng thống Nga Putin gặp Ngoại trưởng Mỹ Tillerson

Ông Putin và ông Rex Tillerson từng có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Politico.
Ông Putin và ông Rex Tillerson từng có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Politico.

Tổng thống Nga Vladmir Putin vừa có cuộc gặp mặt trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, sau khi có cuộc tọa đàm khoảng 3 giờ đồng hồ với ông Lavrov, Ngoại trưởng Tillerson đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Putin.

Ông Peskov từ chối tiết lộ những điều được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Mỹ, tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng, sự khác biệt giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria là trọng tâm chính.

Đây là cuộc gặp khá bất ngờ do cách đây ít ngày, phát ngôn viên Peskov còn cho biết, Tổng thống Putin sẽ không tiếp đón Ngoại trưởng Tillerson khi ông này đến thăm Nga trong 2 ngày 11 và 12/4.

2. Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh

Cả thế giới đang như “ngồi trên đống lửa”, dõi mắt theo “nhất cử, nhất động” của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Chin Cable Network
Cả thế giới đang như “ngồi trên đống lửa”, dõi mắt theo “nhất cử, nhất động” của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Chin Cable Network
Tình hình bán đảo Triều Tiên diễn biến chóng mặt trong sự đối đầu và hăm dọa lẫn nhau giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cả thế giới đang như “ngồi trên đống lửa”, dõi mắt theo “nhất cử, nhất động” của hai nhà lãnh đạo này, bởi chỉ cần một “mồi lửa nhỏ” cũng có thể làm nổ tung “thùng thuốc súng” tại Đông Bắc Á.
3. Mỹ thả “mẹ của các loại bom” xuống Afghanistan
Một quả bom GBU-43/B được thả xuống trong cuộc thử nghiệm ở căn cứ không quân Mỹ hồi năm 2003. Ảnh: Getty.
Một quả bom GBU-43/B được thả xuống trong cuộc thử nghiệm ở căn cứ không quân Mỹ hồi năm 2003. Ảnh: Getty.

Ngày 13/4, Mỹ đã thả quả bom phi hạt nhân mạnh nhất GBU-43/B nhằm tiêu diệt các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan. Theo các quan chức Mỹ, đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng trong chiến đấu.

GBU-43/B được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”. Quả bom này đã được thả từ máy bay vận tải MC-130 xuống Afghanistan lúc 19h32’ (giờ địa phương), có chiều dài khoảng 9,1m và nặng gần 10.000 kg.

Mục tiêu cuộc tấn công là một hang động và hệ thống hầm ngầm của IS ở quận Achin, tỉnh Nangarhar, khu vực hẻo lánh giáp biên giới Pakistan.

4. Triều Tiên duyệt binh rầm rộ mừng sinh nhật lãnh tụ

Các quân binh chủng và đông đảo người dân Triều Tiên đã tham gia lễ duyệt binh hoành tráng tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Các quân binh chủng và đông đảo người dân Triều Tiên đã tham gia lễ duyệt binh hoành tráng tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Sáng 15/4, tại thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện trong buổi lễ. Lễ duyệt binh năm nay ngoài các quân binh chủng như các năm trước, còn có sự xuất hiện của loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được bắn từ tàu ngầm (SLBM).
Cảnh trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy tên lửa Pukkuksong-2 được đặt trên xe tải chuẩn bị đi qua lễ đài nơi ông Kim Jong Un và giới lãnh đạo dự.
5. Nga - Iran - Syria  dọa đáp trả Mỹ
Ảnh: Independent.
Ảnh: Independent.

Sau khi Mỹ dội hàng chục quả tên lửa Tomahawk vào một sân bay ở Syria hôm 7/4 để phản ứng với vụ tấn công hóa học ở Khan Sheikhoun hồi đầu tuần, liên minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ra thông báo chung dọa đáp trả "việc vi phạm ranh giới đỏ cho dù đó là ai chăng nữa".

"Những gì Mỹ phát động tại Syria chính là vượt ranh giới đỏ. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh đối với bất kỳ kẻ xâm lược hay vi phạm giới hạn đó, bất kể đó là ai. Mỹ biết chúng tôi có khả năng đáp trả tốt như thế nào", Independent dẫn thông báo từ trung tâm điều hành chung của 3 quốc gia trên.

6. Bắt nghi phạm sát hại bé gái Việt ở Nhật

Shibuya Yoshimasa đang làm việc ở một công ty cho thuê bất động sản. Ngoài ra, nghi phạm từng là Chủ tịch hội phụ huynh học sinh trường Nhật Linh đang theo học.
Shibuya Yoshimasa đang làm việc ở một công ty cho thuê bất động sản. Ngoài ra, nghi phạm từng là Chủ tịch hội phụ huynh học sinh trường Nhật Linh đang theo học.

Cảnh sát Nhật hôm 13/4 đã bắt giữ một người đàn ông, trong độ tuổi 40, vì nghi vứt xác bé Lê Thị Nhật Linh. Nghi phạm này sống gần nhà bé Linh.

Nghi phạm bị bắt là Yasumasa Shibutani, 46 tuổi, làm việc tại một công ty cho thuê bất động sản. Lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi ADN của người đàn ông nói trên được phát hiện trùng khớp với một mẫu ADN tại hiện trường tìm thấy thi thể em Linh.

Theo cảnh sát. Yasumasa Shibutani bị bắt do liên quan đến việc vứt xác, song chưa chắc đã là thủ phạm sát hại bé gái người Việt. Ông Shibutani từng có thời gian trực các chốt trên đường đi học của các em học sinh.

7. Malaysia hoãn phiên tòa liên quan đến vụ công dân Triều Tiên bị sát hại

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được dẫn giải vào tòa án Sepang sáng 13/4. Phiên tòa sau đó bị hoãn và dời lại đến 30/5. Ảnh: Reuters
Nghi phạm Đoàn Thị Hương được dẫn giải vào tòa án Sepang sáng 13/4. Phiên tòa sau đó bị hoãn và dời lại đến 30/5. Ảnh: Reuters

Sáng 13/4, hai nghi phạm trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol đã được xe đặc chủng của lực lượng đặc biệt chống tội phạm có tổ chức (STAFOC) đưa đến tòa án tại Sepang với sự hộ tống của cảnh sát giao thông và cảnh sát tuần tra.
 
Khoảng 100 nhân viên cảnh sát, trong đó có lực lượng đặc nhiệm được trang bị súng trường, đã được triển khai bảo vệ khu vực tòa án. Tại phiên tòa này, Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin đã công bố quyết định hoãn phiên lấy lời khai các bị can đến ngày 30/5 vì không đủ tài liệu. Như vậy, vụ án chưa được chuyển tới Tòa tối cao Shah Alam.

8. Biểu tình phản đối tấn công Syria

Một cuộc biểu tình phản đối việc Mỹ tấn công tên lửa Syria tại Los Angeles.
Một cuộc biểu tình phản đối việc Mỹ tấn công tên lửa Syria tại Los Angeles.

Các cuộc biểu tình "khẩn cấp" đã diễn ra tại ít nhất 12 thành phố của nước Mỹ vào hôm 7/4. Liên minh Hành động chấm dứt chiến tranh và phân biệt chủng tộc (ANSWER) tổ chức kêu gọi biểu tình rộng rãi trên mạng xã hội.

Tổ chức này gọi việc Mỹ xác nhận chính phủ Syria thực hiện các cuộc tấn công vào người dân của họ là "không có căn cứ", đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra độc lập.

ANSWER đang kêu gọi các cuộc biểu tình tiếp diễn tới hết cuối tuần nhằm "yêu cầu chấm dứt cuộc chiến chống lại Syria".

9. Hãng hàng không United Airlines gây bức xúc do đối xử thô bạo với hành khách
Nhân viên hãng  hàng không
Hãng hàng không United Airlines của Mỹ đã gây bất bình trong dư luận khi nhân viên của hãng lôi xềnh xệch một hành khách khỏi máy bay ngày 11/4.
Video được một số hành khách khác trên chuyến bay chia sẻ trên mạng Internet cho thấy, một nam hành khách người Mỹ gốc Việt đã la lớn khi các nhân viên cố gắng kéo ông này khỏi ghế bằng những động tác thô bạo. Hình ảnh vị hành khách bị chảy máu miệng và máu dính cả lên mắt kính đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo những lời chỉ trích United Airlines.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.