Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ không nên vì giáo sĩ Gulen mà 'hy sinh' quan hệ song phương

(Baonghean.vn) - Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 9/8, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ không nên hy sinh mối quan hệ song phương để “đánh đổi” lợi ích của Giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành giữa tháng 7 vừa qua.

Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh: Reuters.
Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ankara, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết: “Nếu Mỹ không giao nộp giáo sĩ Gulen, họ sẽ hy sinh mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ để đổi lấy quyền lợi của một phần tử khủng bố”.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng đặt câu hỏi về cách thức phản ứng của Mỹ trong trường hợp một đối tượng gây bạo loạn hoặc tấn công khủng bố tại Mỹ nhưng lại được phía Thổ Nhĩ Kỳ “dung túng”.

Không chỉ vậy, người đứng đầu ngành Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết thêm rằng quan điểm phản đối Mỹ liên quan tới vấn đề giáo sĩ Gulen tại Thổ Nhĩ Kỳ đang lên đến đỉnh điểm, đồng thời hối thúc Washington hành động trước khi tình trạng đó biến thành “thù hận”.

Cho đến nay, Ankara đã nhiều lần hối thúc Washington dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ để giới chức nước này tiến hành việc xét xử liên quan tới vụ đảo chính hồi giữa tháng 7 nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Ankara cần đưa ra được những bằng chứng thuyết phục thay vì cáo buộc giáo sĩ Gulen vô cớ nhằm yêu cầu phía Washington chấp thuận việc dẫn độ nhân vật này.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Tư pháp Bozdag xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ và tạm giam 16.000 người vì dính líu tới vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua và 7.668 người đang bị điều tra song vẫn chưa bị bắt.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.