Thói quen, sở thích thường ngày của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin hàng ngày đều dành ra vài tiếng để bơi lội, tập thể dục. Ông thường thức khuya và tuyệt nhiên không uống rượu.

Theo một bài viết của tác giả Ben Judah trên tờ Newsweek - người đã dành ba năm liền để nghiên cứu về nhà lãnh đạo Nga, bạn có thể ngay lập tức thấy Tổng thống Putin nở nụ cười khi đưa cho ông ấy một con chó nghịch ngợm hay mời ông ăn món trứng chim cút cho bữa sáng.

Hãy cùng tìm hiểu một ngày bình thường của chính trị gia 64 tuổi:

Ông Putin thích ngủ nướng vào mỗi sáng rảnh rỗi và ăn sáng lúc gần trưa. Ông thường ăn một đĩa trứng ốp lếp to hoặc bát cháo đầy ự, cùng với một vài quả trứng cút và nước hoa quả.

Ông Putin thích ngủ nướng vào mỗi sáng rảnh rỗi và ăn sáng lúc gần trưa. Ông thường ăn một đĩa trứng ốp lếp to hoặc bát cháo đầy ụ, cùng với một vài quả trứng cút và nước hoa quả.

Sau bữa sáng, ông sẽ uống cà phê.

Sau bữa sáng, ông sẽ uống cà phê.

Tiếp theo là giờ rèn luyện sức khỏe. Theo Newseek, ông Putin thường bỏ ra hai tiếng để bơi lội. Khi ở dưới làn nước cũng là lúc ông suy nghĩ nhiều vấn đề của nước Nga.
Tiếp theo là giờ rèn luyện sức khỏe. Theo Newseek, ông Putin thường bỏ ra hai tiếng để bơi lội. Khi ở dưới làn nước cũng là lúc ông suy nghĩ nhiều vấn đề của nước Nga.

Sau giờ bơi, ông sẽ tập cùng với máy móc.

Sau giờ bơi, ông sẽ tập cùng với máy móc.

Ông tập thể dục cùng Thủ tướng Dmitry Medvedev năm 2015. Theo Esquire, bộ đồ tập của ông có giá 3.200 USD.

Ông tập thể dục cùng Thủ tướng Dmitry Medvedev năm 2015. Theo Esquire, bộ đồ tập của ông có giá 3.200 USD.

Nhà lãnh đạo Nga thường chọn bộ âu phục và cà vạt của thương hiệu Valentino.

Nhà lãnh đạo Nga thường chọn bộ âu phục và cà vạt của thương hiệu Valentino.

Theo Russia Beyond the Headlines, nhãn hiệu quần áo ưa thích của ông Putin là Kiton và Brioni.

Theo Russia Beyond the Headlines, nhãn hiệu quần áo ưa thích của ông Putin là Kiton và Brioni.

Ông chủ Điện Kremlin bắt đầu ngày làm việc vào đầu giờ chiều. Đầu tiên, ông sẽ đọc các báo cáo vắn tắt về tình hình công việc.

Ông chủ Điện Kremlin bắt đầu ngày làm việc vào đầu giờ chiều. Đầu tiên, ông sẽ đọc các báo cáo vắn tắt về tình hình công việc.

Các bản báo cáo được trình lên Tổng thống Putin bao gồm tin tình báo nội địa và quan hệ nước ngoài cũng như các bản tin trên truyền thông Nga và quốc tế.

Các bản báo cáo được trình lên Tổng thống Putin bao gồm tin tình báo nội địa và quan hệ nước ngoài cũng như các bản tin trên truyền thông Nga và quốc tế.

Ông Putin là

Ông Putin là "cú đêm" đích thực. Ông thường xuyên thức khuya làm việc. Đây cũng chính là quãng thời gian mà ông làm việc hiệu quả nhất.

Theo các báo cáo, Putin kiêng uống rượu, trừ khi dự nghi lễ, sự kiện trang trọng.

Theo các báo cáo, Putin kiêng uống rượu, trừ khi dự nghi lễ, sự kiện trang trọng.

Lúc rảnh rỗi ông hay chơi khúc côn cầu.

Lúc rảnh rỗi ông hay chơi khúc côn cầu.

Lịch làm việc của Tổng thống Nga

Lịch làm việc của Tổng thống Nga "dễ thở" hơn vào dịp cuối tuần. Ông theo học lớp tiếng Anh. Ngày chủ nhật, ông tới nhà thờ cầu nguyện và xưng tội.

Ông Putin đặc biệt yêu thích động vật.

Ông Putin đặc biệt yêu thích động vật.

Theo Baotintuc.vn 

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.