Xây dựng Trường CĐ nghề DL-TM thành trường đào tạo nghề chuyên sâu

(Baonghean.vn) - Chiều 16/10, tại Thị xã Cửa Lò, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí Thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Thị xã Cửa Lò có buổi làm việc với Trường cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của trường và những định hướng dài hơi trong thời gian tới. 
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo trường CĐ nghề DL-TM báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, với những kết quả đáng kích lệ như: Trường đã đóng góp tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà; Vị thế, thương hiệu của trường đã được khẳng định không chỉ trong tỉnh mà cả các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ. Hiện trường đang đào tạo 8 chuyên ngành bậc cao đẳng nghề, 6 chuyên ngành bậc Trung cấp nghề thuộc các lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, khách sạn, kinh tế, thương mại. Ngoài ra, còn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và kỹ năng dạy học cho giáo viên dạy nghề trong tỉnh và các tỉnh Bắc Miền Trung; liên kết đào tạo bậc Đại học, cao học cùng chuyên ngành và tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho HSSV sau đào tạo... 
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu ghi nhận những nỗ lực vượt khó vươn lên của nhà trường.
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu ghi nhận những nỗ lực vượt khó vươn lên của nhà trường.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

 
Những năm qua, trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện, trở thành 1 trong 40 trường đầu tư trọng điểm Quốc gia (trong số gần 500 trường cao đẳng nghề, Trung cấp nghề của cả nước). Trường đạt cấp độ 3 về chất lượng dạy nghề (chất lượng kiểm định cao nhất của hệ thống dạy nghề); được Bộ LĐTBXH tin tưởng giao đào tạo 5 nghề trọng điểm (trong đó có 3 nghề trình độ quốc tế, 2 nghề trình độ khu vực ASEAN). Thu hút nhiều dự án có tính chiến lược. Trường có Trung tâm tư vấn việc làm và hỗ trợ HSSV nên giải quyết tốt việc làm cho HSSV sau đào tạo (mỗi năm bình quân gần 1.000 người cả trong và ngoài nước) đạt tỷ lệ trên 90%, tạo điều kiện cho HSSV học tập và phấn đấu. Ngoài ra, trường còn thực hiện đào tạo theo địa chỉ và theo yêu cầu của doanh nghiệp. Riêng năm học này tỷ lệ tuyển sinh của Trường đạt 104%.
Lãnh đạo trường phát biểu, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển.
Đồng chí Lê Đức Bích - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, kiến nghị một số vấn đề liên đến quá trình xây dựng và phát triển của trường.
Thời gian tới, lãnh đạo trường đề ra những mục tiêu cụ thể: Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chất lượng đào tạo của HSSV gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo, xây dựng Trường trở thành trường đại học đào tạo kỹ sư thực hành phục vụ ngành du lịch, dịch vụ và khách sạn cho tỉnh và khu vực; đưa trường nằm trong top 20 trường trọng điểm quốc gia, chỉ tiêu đào tạo hàng năm đạt 1.500 HSSV/năm.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đánh giá cao nỗ lực của nhà trường và mong muốn trường sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đánh giá cao nỗ lực của nhà trường và mong muốn trường sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới.
Lãnh đạo TX Cửa Lò mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm tới trường.
Lãnh đạo TX Cửa Lò phát biểu ý kiến
Đại diện lãnh đạo nhà trường cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như ưu tiên vốn để Trường hoàn thiện cơ sở vật chất thực hành; cho lập đề án nâng cấp lên Trường Đại học trực thuộc UBND tỉnh... Sau ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Thị xã Cửa Lò, kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận sự nỗ lực vượt khó vươn lên của Trường CĐ nghề DL-TM trong thời gian qua. Đồng chí có những định hướng phát triển cho trường thời gian tới trong việc tập trung vào công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề mũi nhọn, chuyên sâu, tập trung vào những nghề mà xã hội đang cần. Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm…
Là trường chuyên về đào tạo Du lịch – Thương mại, nhà trường cần đầu tư nâng cao vốn ngoại ngữ cho học viên để dễ dàng hơn trong tìm việc làm; quan tâm đào tạo lý thuyết gắn thực hành. Cùng đó, trường cần phối hợp, đào tạo nghề cho đội ngũ lao động nông thôn. Tăng cường liên kết hợp tác quốc tế, nhất là những thị trường thiếu lao động…Để làm được như thế, nhà trường phải có bộ máy tinh gọn, cán bộ có trình độ cao, làm việc khoa học. Có chiến lược sử dụng cán bộ hợp lý, đưa trường phát triển cao hơn, theo hướng nâng chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra… Về những kiến nghị, đề xuất của nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các Sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường.
Video clip phát biểu của đồng chí Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc:
.
Thanh Thủy- Nguyên Khoa-Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.