Khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường đại học SPKT Vinh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Baonghean.vn) - 7 giờ 30 phút, sáng 30/5, Đảng bộ Trường đại học SPKT Vinh đã khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đây là đảng bộ cơ sở thứ hai trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự đại hội có đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; các đồng chí Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Bá Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Thành ủy Vinh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh.

Nghi thức chào cờ tại đại hội
Nghi thức chào cờ tại đại hội

Đúng 7 giờ 30 phút, đại hội bắt đầu bằng chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới. Nghi thức tại đại hội được thực hiện trang trọng, nghiêm túc. Sau lời khai mạc của đồng chí Cao Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường, báo cáo chính trị tại đại hội được đồng chí Hoàng Thị Minh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đọc, khằng định: Nhiệm kỳ 2010 – 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXIV, Đảng ủy nhà trường đã tập trung công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đoàn chủ tịch đại hội
Các tổ chức đoàn thể nhà trường tăng hoa chúc mừng đại hội
Các tổ chức đoàn thể nhà trường tăng hoa chúc mừng đại hội

Nổi bật, nhà trường đã mở thêm 2 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ kỹ thuật; 4 ngành đào tạo trình độ đại học; 7 nghề trình độ đào tạo nghề. Cùng với đó, nhà trường cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học của 5 ngành và từ cao đẳng lên đại học 5 ngành. Công tác đào tạo, nhà trường đã quan tâm đổi mới nội dung, chương trình, trong đó đưa vào áp dụng 10 chương trình đại học, 12 chương trình đại học cao đẳng theo hệ thống tín chỉ; ban hành 17 chương trình đào tạo cao đẳng nghề.... Kết quả tuyển sinh hàng năm đều vượt chỉ tiêu.

Hiện tại, nhà trường có hơn 7.000 sinh viên thuộc các trình độ đào tạo thạc sỹ, đại học, cao đẳng và cao đẳng nghề. Các chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao chất lượng đào tạo và mở cơ hội giới thiệu việc làm cho sinh viên được mở rộng và đẩy mạnh. Nhà trường đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo gắn với tìm kiếm, giải quyết việc làm sau đào tọa cho sinh viên. Công tác quản lý nhà trường, quản lý chất lượng đào tạo, quản lý sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học SPKT Vinh đọc bá
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học SPKT Vinh đọc báo cáo chính trị

Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nề nếp; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. Chú trọng đổi mới công tác tổ chức, cán bộ theo hướng sắp sếp, bố trí phù hợp; tuyển dụng cán bộ, giảng viên trình độ cao gắn với tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên tại chỗ. Hiện tại, nhà trường có tổng số 320 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó  21 tiến sỹ và  177 thạc sỹ.  

Các đại biểu tham gia đại hội
Các đại biểu dự đại hội

Bên cạnh đó, báo cáo chính trị cũng đã thẳng thắn làm những tồn tại, hạn chế. Đó là một số chương trình đào tạo chưa sát với thực tiễn xã hội. Hoạt động nghiên cứu KH – CN chưa tương xứng với đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị mà nhà trường hiện có và hiệu quả ứng chưa cao. Trong công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, như chưa chủ động nắm bắt thời tư tưởng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên để kịp thời giải quyết. Công tác phát triển đạt chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng sinh hoạt đảng có lúc chưa cao, hạn chế sinh hoạt chuyên đề...

Trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010 – 2015, báo cáo chính trị cũng nêu rõ, mục tiêu phấn đấu cao nhất trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đó là từng bước xây dựng Trường đại học SPKT Vinh trở thành trường đại học sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia; kết hợp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật vào thực tiễn; xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận.
Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Trường đại hội Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó về phương hướng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng thể, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát huy quy mô đào tạo một cách hợp lý; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu; nâng cao hiệu quả công tác quản lý; tăng cường cơ sở vật chất, từng bước xây dựng Trường Đại học SPKT Vinh trở thành trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Hồ Xuân Bằng - Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo tham luận tại đại hội.
Đồng chí Hồ Xuân Bằng - Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo tham luận tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học SPKT Vinh nhiệm kỳ qua và đây chính là cơ sở củng cố niềm tin để nhà trường tiếp tục phát triển trong chặng đường phát triển trong giai đoạn 5 năm tới.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội, yêu cầu Đảng bộ trường bên cạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần cú trọng lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng Trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội, yêu cầu Đảng bộ trường bên cạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần chú trọng lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng Trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đại hội cần nghiên túc đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân những khuyết điểm, hạn chế để có giải pháp khắc phục, quyết tâm đưa Trường Đại học SPKT Vinh đổi mới, phát triển toàn diện và vững chắc. Trong đó quan tâm nâng cao chất lượng các ngành đào tạo, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu xã hội; chú trọng xây dựng thương hiệu ngành sư phạm kỹ thuật và các ngành mới được mở; nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành, thí nghiệm, gắn đào tạo với NCKH, ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào thực tiễn; đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp, địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đạo tạo và sử dụng sau đào tạo. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể nhà trường vững mạnh....

Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu với mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy uy tín và thương hiệu của trường trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học
Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu với mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy uy tín và thương hiệu của trường trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học
Đại biểu tham gia ý kiến vào đề án nhân sự trình tại đại hội.
Đại biểu tham gia ý kiến vào đề án nhân sự trình tại đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ trường khóa XXV
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ trường khóa XXV

Phần còn lại của chương trình làm việc sáng 30/5, đại hội đã tiến hành làm công tác nhân sự và thống nhất danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học SPKT Vinh, khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 -2020, gồm 19 đồng chí để bầu ra 15 đồng chí có đủ năng lực, uy tín, trách nhiệm, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Video clip đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội:

.

Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng, Báo Nghệ An điện tử tiếp tục cập nhật ở bản tin sau.

Mai Hoa, Sỹ Minh

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…