Đồng chí Hồ Đức Phớc thăm và làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 28/7, đoàn công tác do đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Bệnh viện quốc tế Vinh.

Cùng đi có các đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Trọng Đoàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư, xây dựng và dịch vụ Phú Thọ; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Bệnh viện quốc tế Vinh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Bệnh viện Quốc tế Vinh đóng tại địa bàn xóm 23, xã Nghi Phú (TP. Vinh) do Tập đoàn đầu tư, xây dựng và dịch vụ Phú Thọ làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khuôn viên 34.000m2, tổng vốn gần 900 tỷ đồng. Sau 2 năm thi công, bệnh viện đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động. Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh nội trú và khu khám, chữa bệnh ngoại trú chất lượng cao. Hệ thống phòng khám đáp ứng nhu cầu khám bệnh cho 800-1000 bệnh nhân/ngày.

Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng quốc tế, hệ thống thiết bị hiện đại, với đội ngũ gần 200 cán bộ, y, bác sỹ chất lượng cao, bệnh viện cũng sẽ mời các chuyên gia y tế từ các nước Đông Âu, Hàn Quốc, Singapore... đến làm việc nhằm giúp bệnh viện nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, quốc tế hóa các dịch vụ y tế.

Đ
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền hy vọng Bệnh viện Quốc tế Vinh sẽ là địa chỉ tin cậy của nhân dân tỉnh nhà trong khám, chữa bệnh chất lượng cao.
Đồng chí Bủi Đình Long
Đồng chí Bùi Đình Long cảm ơn và chúc mừng Tập đoàn đầu tư xây dựng và dịch vụ Phú Thọ đã đầu tư xây dựng một bệnh viện chất lượng cao ở Thành phố Vinh, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh, các tỉnh bạn trong và ngoài nước.

Đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của UBND TP. Vinh, các sở, ban, ngành đã vào cuộc tích cực trong công tác GPMB, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao về quy hoạch, thiết kế, cơ sở vật chất hạ tầng, trang, thiết bị cũng như nguồn nhân lực của bệnh viện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bệnh việc phát huy hiệu quả các thế mạnh đó, tạo bước đột phá trong điều trị chuyên sâu. Đối với ngành Y tế, cần chỉ đạo các bệnh viện công lập hiện đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực phối hợp với các bệnh viện ngoài công lập trong thực hiện khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản khoa và điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất hoàn thành các hạng mục còn lại để bệnh viện đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Đồng chí Hồ Đức Phớc kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Đức Phớc kết luận buổi làm việc.

Trước đó, đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm các khoa, phòng tại Bệnh viện Quốc tế Vinh, Báo Nghệ An xin giới thiệu một số hình ảnh do P.V ghi lại:

Ông Nguyễn Trọng Đoàn vui mừng đón đoàn công tác do đồng chí Hồ Đức Phớc dân đầu đến thăm và làm việc.
Ông Nguyễn Trọng Đoàn vui mừng đón đoàn công tác do đồng chí Hồ Đức Phớc dẫn đầu đến thăm và làm việc.
Tiếp đó, tập thể lãnh đạo công ty dẫn đoàn công tác thăm các khoa phòng. Trong ảnh
Lãnh đạo bệnh viện giới thiệu về Hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Cobass 6000. 
Và máy chụp cắt lớp điện toán CT-SCANNER, 128 lát, C-arm.
Máy chụp cắt lớp điện toán CT-SCANNER, 128 lát, C-arm.
Đồng chí Hồ Đức Phớc thử tính năng nâng, hạ của giường bệnh phòng tự chọn Khoa Ngoại tổng hợp.
Đồng chí Hồ Đức Phớc thử tính năng nâng, hạ của giường bệnh phòng tự chọn Khoa Ngoại tổng hợp.
Và chứng kiến Bác sỹ Khoa
Bác sỹ Trung tâm nội soi thử tính năng của máy siêu âm màu 4D.  

Cảnh Nam

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.