Nghệ An: Tập trung nâng cao chất lượng hệ thống chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 22/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2016.

Tham dự phiên họp có cán bộ các Ban Trung ương Đảng cùng các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Trong quý I năm 2016, thu ngân sách ước thực hiện 2.200,23 tỷ đồng, đạt 21,4 % dự toán, tăng 16,3% cùng kỳ năm 2015. Tính đến tháng 3/2016, đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án, với tổng số đầu tư đăng ký 13.772,8 tỷ đồng; trong đó cấp mới cho 16 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.683,42 tỷ đồng, điều chỉnh cho 2 dự án với tổng số vốn tăng thêm 89,38 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2016.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH, Quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2016.

Đến tháng 3/2016, toàn tỉnh đã có 114 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 110 xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận, đạt 26,45%, 50 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (chiếm 11,6%), 115 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 26,7%), 125 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí (chiếm 29%), 27% xã từ 3 - 4 tiêu chí (chiếm 6,3%).

Nghe và cho ý kiến về tình hình KT- XH, quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2016, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: tiến độ giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn còn chậm, cần chủ động đối phó với tình hình thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như hạn hán, xâm nhập mặn,…Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chọn nhà đầu tư để xử lý triệt để vấn đề rác thải trên địa bàn, quy hoạch phát triển hạ tầng xã hội, xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn, gắn kết theo chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng, cần lập lại văn minh đô thị và trật tự trên quốc lộ 1 và thành phố Vinh,...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò của đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. 

Tại phiên họp, các đại biểu giành thời gian để nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-Ttg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh trong tình hình mới. 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình cao với báo cáo của UBND tỉnh; ghi nhận các cấp, ngành, địa phương đã triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tổ chức vui Xuân đón Tết, nhiều sự kiện quan trọng có tiếng vang lớn; có biện pháp sớm khắc phục rét đậm rét hại, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm, tập trung tái cơ cấu trong nông nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa; chủ động phòng chống cháy nổ, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tập trung chỉ đạo tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021;...

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu Văn phòng tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo, tập trung xây dựng cơ sở vật chất, chế độ chính sách, hoàn thiện bộ máy đối với các cơ sở cai nghiện ma túy; các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. 

Đối với việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định cái gốc của an ninh biên giới là hệ thống chính trị, do đó phải chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo ở vùng biên giới. 

Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh hoàn thiện lại dự thảo, đưa ra những vấn đề cụ thể, bám sát thực trạng công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

 Phương Thảo

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.