Thời tiết giao mùa, mỗi ngày có gần 1.000 trẻ em vào viện

(Baonghean) - Trong các ngày từ 12 đến 14/10, mỗi ngày có gần 1.000 cháu bé vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khám, điều trị.

Hầu hết các trẻ mắc các bệnh như cảm cúm, tiêu chảy, sốt không rõ nguyên nhân, viêm họng. Số trẻ nhập viện tăng cao đã khiến nhiều khoa của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An quá tải, không thể nhận thêm các cháu nhập viện để điều trị, như khoa hô hấp, tim mạch.
Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Khám bệnh cho hay: Số trẻ mắc bệnh đột ngột gia tăng, nguyên nhân là vào thời điểm giao mùa, vi khuẩn gây bệnh có điều kiện phát triển nhanh, nhất là vi khuẩn gây các loại bệnh hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm.
Khoa Hô hấp - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn trong tình trạng quá tải.
Khoa Hô hấp - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn trong tình trạng quá tải.
Ở khoa hô hấp, có rất nhiều trẻ bị viêm phổi dưới 5 tuổi đang phải điều trị. Những trẻ này hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, ban đầu chỉ mắc bệnh nhẹ nhưng do phụ huynh không biết cách chữa trị kịp thời nên bệnh chuyển biến nặng. Ngày cao điểm  12/10, có tới 150 trẻ điều trị nội trú tại khoa, trong khi khoa chỉ có 40 giường bệnh. Để điều trị cho trẻ, Khoa Hô hấp phải kê thêm giường bệnh tại hành lang. Trẻ nằm đôi, nằm ba, nguy cơ lây là rất lớn.
Bác sỹ Bùi Anh Sơn, Trưởng Khoa Hô hấp cho biết thêm: Nhiều trẻ nhập viện khi tình trạng bệnh rất nặng và phức tạp. Nguyên nhân là do bố mẹ tự tiện mua thuốc cho uống khi không có đơn của bác sỹ, gây ngộ độc. Dễ gây ngộ độc nhất là thuốc hạ sốt, thuốc này ảnh hưởng trực tiếp đến gan. Mới đây có trẻ ở huyện Nghĩa Đàn dùng thuốc không đúng nên bị suy gan, men gan tăng lên đến 2.000 đơn vị, bệnh viện phải chuyển tuyến trên để lọc máu. 
Nhiều khoa của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An quá tải vì số trẻ nhập viện tăng thời điểm giao mùa
Nhiều khoa của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An quá tải vì số trẻ nhập viện tăng thời điểm giao mùa.
Bên cạnh những trẻ bị bệnh đường hô hấp và tiêu chảy, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An còn phát hiện nhiều trẻ mắc bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu. Những trường hợp mắc nhẹ, các bác sỹ cho thuốc về điều trị tại nhà, hẹn khám lại; trường hợp nặng thì cho nhập viện đề phòng biến chứng nặng, gây tử vong.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi
Bác sĩ cho biết, nhiều trẻ bệnh chuyển biến nặng do phụ huynh tự ý điều trị, đưa trẻ đếncơ sở y tế không kịp thời.
Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hà khuyến cáo: Chế độ ăn trong thời điểm này cần có nhiều dinh dưỡng hơn nhằm nâng cao sức đề kháng cho trẻ; cần thực hiện vệ sinh cá nhân sạch sẽ  như rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến và cho trẻ ăn cũng như chăm sóc trẻ. Khi trời se lạnh phụ huynh cần mặc áo dài tay, đủ ấm cho trẻ; không nên mặc quá ấm khiến trẻ vã nhiều mồ hôi, thấm lại áo quần dễ gây viêm phổi. Quan trọng nhất phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch theo quy định để phòng các loại bệnh; khi trẻ phát bệnh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám, điều trị, không nên tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ ở nhà”.
Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.