Thủ tướng Slovakia tuyên bố dùng quyền phủ quyết ngăn Ukraine gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng RT cho biết, Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong bài phát triển trên truyền hình không ngần ngại đưa ra tuyên bố, Slovakia có ý định ngăn cản Ukraine trở thành thành viên của NATO, vì nếu không "đây sẽ là nền tảng của một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3". 

slovakia-afp-813.jpg
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: AFP

Tuyên bố trên được Thủ tướng Slovakia Robert Fico đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Denis Shmygal, dự kiến diễn ra vào ngày 24/1 tại Uzhgorod. Nhà lãnh đạo Slovakia khẳng định, ông sẽ trao đổi điều này với Thủ tướng Ukraine trong cuộc gặp tới.

"Tôi biết mình sẽ phải làm gì. Chúng tôi sẽ viện trợ nhân đạo, nhưng Slovakia sẽ không gửi bất kỳ vũ khí nào cho Ukraine. Hai bên có những quan điểm quá khác biệt trong nhiều vấn đề. Về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, chúng tôi tôn trọng điều đó, nhưng Kiev phải đáp ứng các điều kiện. Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng, Slovakia phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO, rằng tôi sẽ sử dụng quyền phủ quyết và ngăn chặn nó xảy ra. Bởi nếu thành hiện thực, đó sẽ là nền tảng của Thế chiến thứ Ba" - Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói.

Thủ tướng Fico cho biết thêm, phía Ukraine không muốn tổ chức cuộc họp báo chung, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Từ khi trở thành tân Thủ tướng Slovakia vào tháng 10/2023, ông Robert Fico đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, thay vào đó chỉ viện trợ nhân đạo và dân sự thuần tuý. Chính phủ mới của Thủ tướng Fico đã không chấp thuận quyết định của Nội các trước đó về việc gửi gói viện trợ quân sự trị giá 40,3 triệu Euro cho Kiev, bao gồm đạn dược, súng cối và tên lửa cho hệ thống phòng không Cube.

Giới quan sát đánh giá, Thủ tướng Fico đã giữ quan điểm vững chắc, nhất quán và nay ông đang thực hiện lời hứa của mình trước cử tri. Dù vai trò và sức ảnh hưởng của Slovakia trong NATO và cả trong EU là "rất nhỏ", nhưng qua đây có thể thấy, các nhà lãnh đạo Đông Âu, ít nhất là Slovakia và Hungary, không hào hứng với cuộc xung đột ở Ukraine. Họ đang làm mọi thứ để vô hiệu hoá tác động tiêu cực của xung đột này tới đất nước và xã hội./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.