Thúc đẩy hoạt động thương mại với Lào

(Baonghean) - Trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, quan hệ thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược đối ngoại của hai nước. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai nước đạt 700 triệu USD; dự kiến đến năm 2015 đạt trên 2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Lào sang Việt Nam là 1,3 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14,6%/năm cho cả giai đoạn; hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Lào là 1,1 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 21,5%/năm cho cả giai đoạn. trong nhận định chung của bộ Thương mại 2 nước, nghệ an là địa phương có điều kiện thuận lợi để tạo đà cho những hoạt động xúc tiến, cam kết thực hiện thương mại giữa 2 bên...

H iện nay, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Lào gồm hàng dệt, giày dép các loại, sản phẩm chất dẻo, gạo, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dây điện và dây cáp điện... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Lào gồm gỗ và sản phẩm từ gỗ, kim loại thường, ô-tô nguyên chiếc, nguyên phụ liệu thuốc lá và một số mặt hàng khác. Cơ cấu mặt hàng xuất, nhập khẩu đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Ngày càng nhiều sản phẩm của Việt Nam được giới thiệu và chấp nhận tại thị trường Lào. Trong trao đổi hàng hóa giữa hai nước được chia thành 3 nhóm gồm nhóm các mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi 0%; nhóm các mặt hàng được ưu đãi giảm thuế 50% so với thuế suất trong khu vực mậu dịch tự do AFTA và nhóm các mặt hàng không được hưởng thuế suất ưu đãi.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An chúc Tết Bunpimay lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (năm 2013).

Hai bên cũng đã và đang thực hiện các thỏa thuận quan trọng đã ký như: Chiến lược hợp tác 2011 - 2020; Hiệp định hợp tác giai đoạn 2011 – 2015. Một trong những hoạt động phối hợp được xúc tiến và thực hiện tốt là tổ chức các hội chợ thương mại. Qua thực tế, cho thấy hội chợ là dịp để doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Lào có cơ hội quảng bá, thể hiện sự lớn mạnh của các sản phẩm ngành hàng, là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước hợp tác xây dựng mạng lưới xuất nhập khẩu hàng hóa một cách sâu rộng, góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên. Trong khuôn khổ hội chợ, ngoài việc giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, còn có Chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Lào, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm bạn hàng để thỏa thuận những cam kết làm ăn lâu dài.

Nghệ An tiếp giáp với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào là Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn, có Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy và 3 cửa khẩu phụ: Thông Thụ, Tam Hợp và Cao Vều cùng với nhiều lối mở tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa và đi lại của người dân, phương tiện qua lại biên giới giữa hai nước.

Ngoài việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm mở rộng, phát triển quan hệ thương mại với Lào, UBND tỉnh Nghệ An đã quy hoạch xây dựng khu kinh tế các cửa khẩu, phối hợp xây dựng quy hoạch chợ biên giới theo đề án quy hoạch chung của Bộ Công Thương. Theo đó, trên địa bàn 6 huyện biên giới của Nghệ An có 30 chợ biên giới, trong đó có 3 chợ cửa khẩu là: Thanh Thủy (Thanh Chương), Thông Thụ (Quế Phong) và Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Trong số đó, hiện tại có 7 chợ đang hoạt động.

Trong số các chợ biên giới bên bạn có chợ Đin Đăm (huyện Noọng Het, tỉnh Xiêng Khoảng) sát với Cửa khẩu Nậm Cắn, được xây dựng từ năm 2006, là nơi giao lưu trao đổi hàng hóa chủ yếu của nhân dân vùng biên giới hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Chợ họp chủ yếu vào 2-3 ngày cuối tháng. Số lượng thương nhân có ốt kinh doanh thường xuyên tại chợ khoảng 100 người. Các mặt hàng kinh doanh tại chợ chủ yếu là hàng nông lâm thuỷ sản, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và ăn uống. Doanh số bình quân khoảng 7 tỷ đồng/năm. Hiện nay, chợ Đin Đăm đang được Bộ Công Thương hai nước và hai tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng lập dự án nâng cấp mở rộng.

Cùng với hoạt động thương mại, việc tăng cường mở rộng đầu tư hợp tác kinh tế với các tỉnh của Lào được lãnh đạo tỉnh Nghệ An chú trọng. Từ năm 2010 đến nay, đã có thêm hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư của Nghệ An  tại thị trường Lào, nâng tổng số doanh nghiệp của Nghệ An tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư tại Lào lên gần 100 doanh nghiệp; từ năm 2010 đến hết năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với Lào của Nghệ An đạt 172.713.821 USD…

Nhân dịp Tết Bunpimay cổ truyền của các bộ tộc Lào, từ 12 - 15/4/2013, tỉnh Nghệ An đã cử hai đoàn đi chúc tết các tỉnh của Lào. Đoàn đi chúc tết tỉnh Khăm Muộn và Bolykhămxay do đồng chí Hoàng Đăng Hảo - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn. Đoàn đi chúc tết tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Bùi Hoài Thanh - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn. Ngoài ra lãnh đạo, nhân dân các địa phương vùng biên giới Việt - Lào của tỉnh đã làm thủ tục đi thăm, dự Tết Bunpimay với nhân dân tỉnh kết nghĩa Xiêng Khoảng.

Anh Vũ
;
Các tin khác
.
.

tin mới

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.