Thượng đỉnh Helsinki sẽ tăng cường đối thoại Nga-Mỹ tại Hội đồng Bảo an

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia khẳng định ông sẽ không gọi tình hình hiện nay trên thế giới là “một cuộc Chiến tranh Lạnh”.
Đại sứ Thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: TASS
Đại sứ Thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: TASS

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 tại Helsinki sẽ mở ra các cơ hội để hợp tác hiệu quả hơn giữa Moskva và Washington tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Đó là phát biểu của Đại sứ Thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tại buổi họp báo hôm 28/6.

Buổi họp báo tập trung vào các kết quả của việc Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong tháng 6.

Khi được hỏi liệu bầu không khí của các cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an có giống với Chiến tranh Lạnh hay không và liệu ông có kỳ vọng một cuộc đối thoại hiệu quả hơn với các đối tác Mỹ sau thượng đỉnh Helsinki, nhà ngoại giao Nga cho biết: “Phải chăng chúng ta đang trải qua một cuộc Chiến tranh Lạnh mới - thật khó để khẳng định bởi chúng ta đang sống trong một thế giới khác. Thế giới của Chiến tranh Lạnh là những năm 1960, 1970. Thế giới của Chiến tranh Lạnh rất dễ dự đoán: mọi người đều biết giới hạn, làm thế nào để đối thoại với một đối tác hay thậm chí là với một kẻ thù. Giờ mọi chuyện phức tạp hơn vì thế giới đang trở nên đa cực…”.

Nebenzia khẳng định ông sẽ không gọi tình thế hiện nay trên thế giới là “một cuộc Chiến tranh Lạnh”.

“Vì thế tôi sẽ không gọi đây là một cuộc Chiến tranh Lạnh. Chúng ta nên sử dụng một dạng tính từ khác để miêu tả điều đang diễn ra. Chuyện đang xảy ra hiện nay dĩ nhiên không hẳn tốt đẹp. Chúng ta hy vọng trong chừng mực nào đó đây mới chỉ là khởi đầu và không không nên kéo theo một cuộc đối thoại căng thẳng hơn nhiều trên mọi cấp độ chứ không riêng cấp nguyên thủ”, ông nói.

“Tôi hy vọng ý thức chung sẽ chiếm ưu thế. Chúng ta cần nhau. Chúng ta không muốn được yêu thương. Chúng ta đơn giản là cần giữ các quan hệ thực dụng bình thường với một nước lớn mà rất nhiều nước trên thế giới dựa dẫm như dựa vào chúng ta”, ông kết luận.

Điện Kremlin trước đó khẳng định thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra tại thủ đô của Phần Lan vào ngày 16/7. Washington đã xác nhận thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp này.

Putin và Trump đã có các cuộc đối thoại đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg vào ngày 7/7/2017. Sau đó vào tháng 11, Putin và Trump đã không có cuộc gặp riêng song phương trong Hội nghị thượng đỉnh APEC Việt Nam, nhưng họ đã trò chuyện bên lề diễn đàn này và nhất trí một tuyên bố chung về Syria. Trong gần 18 tháng giữ chức Tổng thống Mỹ, ông Trump đã trao đổi với ông Putin vài lần qua điện thoại. Cuộc điện đàm gần đây nhất là vào ngày 20/3/2018.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.