Tiết lộ thu nhập của Tổng thống Putin trong 6 năm qua

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC đã công bố chi tiết tổng thu nhập và khối tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 2011 tới 2016.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo Tass, luật bầu cử Nga quy định rõ các ứng viên Tổng thống phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tài sản và thu nhập trong vòng 6 năm. Chính vì vậy, ông Putin dưới danh nghĩa ứng cử viên cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 18/3, đã tiết lộ chi tiết về khoản tiền ông kiếm được từ năm 2011 tới 2016.

Theo đó, ông Putin thu nhập hơn 38,5 triệu rúp Nga (tương đương với 675.000 USD) trong 6 năm qua. Đây là con số bao gồm tiền lương tổng thống, lương hưu quân đội và thu nhập từ tiền gửi ngân hàng.

Theo Tass, ông Putin hiện sở hữu 1 căn hộ 77 m2 và 1 gara ô tô 18 m2 ở thành phố St. Petersburg cùng 1 căn nhà 153,7 m2 và 18 m2 diện tích đỗ xe tại thủ đô Moscow. Cũng theo thông tin ông tiết lộ, Tổng thống Nga hiện sở hữu hai xe GAZ M21 sản xuất từ những năm 1960 và 1965, một chiếc Niva SUV đời 2009 và một xe Skif sản xuất năm 1987.

Ông Putin sở hữu 13 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gần 14 triệu rúp (khoảng 243.000 USD). Ông cũng nắm giữ 230 cổ phần của ngân hàng St. Petersburg. Trong lần tranh cử tổng thống vào năm 2011, ông Putin cho biết ông sở hữu 10 tài khoản ngân hàng với tổng tiền 5,7 triệu rúp (100.000 USD) và 230 cổ phần của ngân hàng St. Petersburg.

CEC hôm 6/2 xác nhận ông Putin là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 18/3 bằng cách cấp giấy xác nhận tư cách ứng cử viên tổng thống độc lập. Ông Putin đã được trao văn bản này sau khi đệ trình hơn 300.000 chữ ký ủng hộ, mức tối thiểu cần có để đủ điều kiện tái tranh cử.

Theo kết quả một cuộc khảo sát hồi tháng 1 của VTSIOM, 70% số người được hỏi khẳng định họ ủng hộ Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử vào ngày 18/3 tới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.