TNK phá âm mưu không tặc nhằm vào máy bay đến Sochi

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngày 7/2, một người đàn ông Ukraine đã tìm cách cướp một máy bay chở khách đang trên đường từ Ukraine đi Thổ Nhĩ Kỳ và đưa máy bay tới Sochi (Nga), nơi đang diễn ra Olympic mùa Đông Sochi 2014.
Chiếc mày bay bị ép hạ cánh xuống Istanbul (Nguồn: Al Jazerra)
Chiếc mày bay bị ép hạ cánh xuống Istanbul (Nguồn: Al Jazerra)
Các thông tin chưa được xác nhận cho hay người đàn ông kể trên tuyên bố có một quả bom trên khoang chiếc máy bay thuộc Hãng hàng không Pegasus Airlines. 
Đối tượng này đã cố tiếp cận buồng lái máy bay và mang theo chất nổ. Phi công đã phát tín hiệu báo động và một máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã cất cánh khẩn cấp, ép máy bay chở khoảng 110 hành khách trên hạ cánh xuống Istanbul.
Lực lượng cảnh sát vũ trang và biệt kích chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm tra tất cả hành khách trên máy bay để tìm kiếm chất nổ. 
Trong một tuyên bố, Cơ quan hàng không dân dụng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay: "Một máy bay của hãng Pegasus Airlines cất cánh từ thành phố Kharkov của Ukraine đi Sabiha Gokcen đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Sabiha Gokcen sau khi nhận được đe dọa có bom trong quá trình bay"./.
Theo TTXVN

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.