Tổng thống Mỹ tự 'nhảy vào lửa'

Nhà phân tích chính trị Nga Alexander Safonov cho rằng Tổng thống Mỹ tự “nhảy vào lửa", khi đe dọa đáp trả Triều Tiên bằng “lửa và cơn cuồng nộ”.

Theo ông Safonov trong trường hợp này, Tổng thống Mỹ tự nhảy vào lửa và đã lâm vào tình huống khó khăn.

Về chuyện này, Thượng nghị sĩ John McCain – Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump trong chương trình của đài KTAR: "Tôi không đồng ý với bình luận của tổng thống, bởi vì nếu nói sẽ làm điều gì đó, người ta phải có khả năng thực hiện”.

TNS McCain cũng nói rằng ông không hiểu được Tổng thống Trump muốn nói gì. Ông nói thêm: "Tôi không biết ông ấy nói gì. Từ lâu tôi đã ngừng tìm hiểu những gì ông ấy nói. Đây không phải là một cái gì đó khủng khiếp. Đây chỉ là phát biểu cổ điển của ông Trump, nghĩa là ông ấy luôn luôn phóng đại”.

Chuyen gia Nga: Tong thong My tu “nhay vao lua

Nhà phân tích chính trị độc lập Alexander Safonov cho rằng một lần nữa Tổng thống Donald Trump lại lâm vào tình huống khó khăn.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, ông Safonov nhấn mạnh: "TNS McCain và những người ủng hộ ông ta đi theo đường lối cực kỳ cứng rắn và nhất quyết đòi hỏi phải tiến hành các phản ứng nghiêm ngặt nhất trong quan hệ với Nga cũng như với Iran và Bắc Triều Tiên. Theo như tôi hiểu, những lời ông McCain chỉ trích Donald Trump có nghĩa là mặc dù Trump và chính quyền của ông cam kết sẽ tác động đến Bình Nhưỡng, nhưng vẫn không thu được kết quả hữu hình nào: Bắc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm tên lửa.

McCain và những người ủng hộ ông ta muốn Tổng thống Trump phải có những bước đi hiệu quả hơn. Vấn đề đặt ra là không có nhiều cơ hội và khả năng để làm điều này. Muốn thế Mỹ cần phải thỏa thuận với Trung Quốc. Trung Quốc có rất nhiều lợi ích trên Bán đảo Triều Tiên và không phải lúc nào cũng trùng với quyền lợi của Mỹ. Đó là lý do ông Trump một lần nữa lâm vào tình huống khó khăn, không chỉ bị các đảng viên Dân chủ tấn công, mà còn bị nhiều thành viên của đảng Cộng hòa chỉ trích".

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.