Tổng thống Obama tiến hành vận động cho Hillary Clinton

(Baonghean.vn) - Với tỉ lệ ủng hộ cao, ông Obama ngày 11/10 đã tiến hành cuộc vận động cho bà Hillary Clinton - đồng minh thân cận của mình kể từ sau Hội nghị quốc gia Đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vận động cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton vào ngày 13/9/2016 bên ngoài bảo tàng nghệ thuật Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Barack Obama vận động cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton vào ngày 13/9/2016 bên ngoài bảo tàng nghệ thuật Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Getty

Trong lần tái tranh cử năm 2012, Tổng thống Obama đã từng phát biểu đây là “chiến dịch chính trị cuối cùng của tôi” và “Tôi không còn gì để chạy đua nữa”. Nhưng cuối cùng, ông lại một lần nữa vận động cho người kế nhiệm của mình.

Tuần trước, ông Obama cũng đã tham gia kêu gọi gây quỹ cho ứng viên Clinton ở Chicago. Và hôm nay, thứ ba ngày 11/10, ông có buổi phát biểu ủng hộ Clinton cùng những ứng viên Thượng viện ở Bắc Carolina.

Tổng thống Obama coi cuộc bầu cử lần này như một ván cược lớn, không chỉ vì Tổng thống tiếp theo sẽ kế thừa, củng cố những bước đi của ông, mà còn bởi ông tin rằng ứng viên Đảng Cộng hòa sẽ gây tổn thương cho đất nước.

Trong các bài phát biểu của mình, bên cạnh việc liệt kê những thành tích đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông cũng không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho bà Clinton như một người hội tụ đủ tiêu chuẩn nhất cho chức tổng thống và bày tỏ mối lo lắng về việc ông Trump thắng cử có thể làm đảo ngược mọi nỗ lực bấy lâu nay của đất nước.

Hiện Tổng thống Obama đang dốc toàn lực cho vận động ủng hộ bà Clinton.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng, để giành chiến thắng cuối cùng, mấu chốt vẫn phải dựa vào sự cố gắng của chính ứng viên Hillary Clinton và ông Obama không thể đảm bảo cho sự thành công của bà.

Thanh Hiền

(Theo Time)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.