Tổng thống Putin kêu gọi thành lập ủy ban điều tra độc lập về doping

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/7 kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập, gồm các chuyên gia nước ngoài để xác định những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống chống doping của nước này.

Tổng thống Vladimir Putin đặc biệt quan tâm tới vấn đề chống doping. Ảnh: Reuters
Tổng thống Vladimir Putin đặc biệt quan tâm tới vấn đề chống doping. Ảnh: Reuters

Theo ông Putin, nhiệm vụ chính của ủy ban này là “kiểm soát một cách nghiêm túc việc thực thi hiệu quả các kế hoạch quốc gia về chống sử dụng doping”.

Ông Putin đề xuất ông Vitaly Smirnov - một quan chức thể thao và là cựu phó chủ tịch IOC sẽ là người đứng đầu ủy ban độc lập này.

Ông Smirnov cũng đã đồng ý đảm nhận trách nhiệm của Ủy ban chống doping của Ủy ban Olympic của Nga.

Ông Putin cho biết: “Tôi cho rằng việc giao cho Ủy ban Olympic Nga thành lập ủy ban độc lập này là hợp lý, tôi muốn nhấn mạnh đến từ “độc lập”. Theo đó, bên cạnh các chuyên gia của Nga, còn có cả các chuyên gia nước ngoài cũng như các nhân vật được công chúng tín nhiệm trong lĩnh vực y tế, thể thao”.

“Sẽ không bao giờ có chỗ cho doping trong thể thao” - ông Putin nói, đồng thời yêu cầu Ủy ban Olympic Nga phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Cơ quan chống doping Thế giới (WADA).

Sau vụ bê bối sử dụng doping quy mô lớn, nhiều vận động viên của Nga đã bị Liên đoàn Điền kinh thế giới cấm thi đấu, và nhiều khả năng điền kinh Nga sẽ không được góp mặt tại kỳ Olympics tại Rio De Janeiro, Brazil vào tháng 8 tới đây.

Ngoài ra, cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi cấm toàn bộ đội Nga thi đấu tại Olympics mùa hè này sau khi WADA đưa ra một bản báo cáo cho rằng Bộ Thể thao Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bao che cho việc vận động viên nước này sử dụng doping tại Thế vận hội Mùa đông Sochi năm 2014.

Diệp Khanh

(Theo RT)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.