Tổng thống Putin lại bất ngờ khen ông Trump và đề cập gặp gỡ lần 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ lên tiếng khen người đồng cấp Mỹ Donald Trump và tuyên bố "sẵn sàng" tới thăm Washington để tham gia hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa họ.


Theo hãng thông tấn CBS, phát biểu tại một hội nghị quy tụ lãnh đạo các nước đang phát triển ở Nam Phi hôm 27/7, Tổng thống Putin nói, đối thoại cấp cao giữa Moscow - Washington vẫn tiếp tục bất chấp các phản ứng dữ dội trong nội bộ nước Mỹ đối với màn thể hiện của ông Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh mới đây giữa hai nguyên thủ tại Helsinki, Phần Lan.

Tổng thống Putin bất ngờ khen ông Trump
Tổng tống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ABC News

"Bất chấp các khó khăn, trong trường hợp này là những trở ngại liên quan đến nội tình chính trị ở Mỹ, cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì liên lạc. Liên quan đến các cuộc tiếp xúc, tôi hiểu rất rõ những gì Tổng thống Trump nói. Ông ấy mong muốn có thêm các cuộc gặp nữa, tổ chức thêm các hội nghị nữa. Tôi sẵn sàng cho việc đó. Chúng tôi cần các điều kiện phù hợp để xúc tiến những cuộc gặp này ở các đất nước của chúng tôi", lãnh đạo điện Kremlin nhấn mạnh.

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Putin quả quyết, Nga sẵn sàng mời người đứng đầu Nhà Trắng tới Moscow "bằng mọi cách" và ông đã đích thân chuyển lời mời này tới ông Trump. Ông Putin tái khẳng "sẵn sàng" công du Washington "khi thích hợp".

Tổng thống Putin, người nắm quyền lãnh đạo ở Nga suốt gần 2 thập kỷ qua, cũng bất ngờ lên tiếng khen ngợi ông Trump vì việc luôn giữ lời hứa.

"Bạn có thể chỉ trích Tổng thống Trump vì những gì ông ấy đang làm như một số người hiện nay. Song, có một điều rõ ràng là ông ấy nhất quyết thực hiện các cam kết đã đưa ra trong quá trình vận động tranh cử. Thông thường, một số lãnh đạo nhanh chóng quên đi những gì họ đã hứa với người dân sau khi kết thúc các cuộc bầu cử, nhưng ông Trump thì không như vậy", ông Putin nói.

Trong một tuyên bố phát đi cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay, Tổng thống Nga sẽ công du Washington vào năm tới. Hôm 25/7, Nhà Trắng đã quyết định hoãn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga lần hai vào mùa thu này như đề xuất của ông Trump, cho đến khi Công tố viên đặc biệt Robert Mueller hoàn tất cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo bà Sanders, ông Trump hiện cũng sẵn sàng tới Moscow để gặp ông Putin.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.