Tổng thống Putin muốn đạt được giải pháp cho xung đột Ukraine qua đàm phán

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông muốn đạt được giải pháp cho tình hình xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán.

putintucker-carlson-network-9577.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Ảnh: RT

Cuộc phỏng vấn giữa nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được đăng tải trên website riêng của ông Carlson ngày 8/2, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Mỹ và Nga.

Nhà báo Carlson đã đặt câu hỏi rằng, liệu ông có hiểu đúng về việc Tổng thống Putin muốn đạt được một giải pháp thương lượng cho tình hình xung đột ở Ukraine hay không.

“Đúng" - Tổng thống Nga Putin trả lời.

Tổng thống Putin nhắc lại rằng, Nga đã đạt được điều này, khi tại cuộc đàm phán hòa bình diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trưởng phái đoàn Ukraine David Arakhamia đã đặt bút ký.

“Anh ấy ký tên. Chúng tôi đã sẵn sàng ký, và chiến tranh lẽ ra đã kết thúc từ lâu rồi, một năm rưỡi trước. Nhưng rồi mọi cơ hội đã bị Kiev bỏ lỡ. Chúng ta đã phạm sai lầm, thế thôi. Nhưng tại sao chúng ta lại phải ầm ĩ lên và sửa chữa lỗi lầm của người khác?" - Tổng thống Putin trao đổi với nhà báo Carlson.

Giải thích về quyết định chấm dứt xung đột ở Donbass với sự trợ giúp của một chiến dịch đặc biệt, Tổng thống Putin nhắc lại lời hứa không mở rộng liên minh của NATO, đề cập đến các căn cứ quân sự của liên minh cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ và Anh bắt đầu xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, cũng như cuộc đảo chính ở Kiev vào năm 2014.

"Quả bóng này có thể được lăn tới, lăn lui một cách vô tận. Nhưng họ đã ngừng đàm phán. Đó là một sai lầm?!. Vâng, giờ hãy sửa lại đi. Chúng tôi đã sẵn sàng", Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nhắc đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối tiến hành đàm phán với Điện Kremlin. "Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán", Tổng thống Nga nói. "Các bạn nên thúc giục giới lãnh đạo Ukraine hiện tại hãy dừng lại và ngồi vào bàn đàm phán".

"Ông chủ" Điện Kremlin gửi thông điệp tới giới lãnh đạo Mỹ rằng "nếu thực sự muốn ngừng xung đột, các bạn cần ngừng cung cấp vũ khí. Chiến sự sẽ kết thúc trong vài tuần".

Cuộc phỏng vấn đánh dấu lần đầu tiên truyền thông phương Tây có thể tiếp xúc riêng với ông Putin kể từ năm 2019. Nhà báo Carlson là người thân cận cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên dẫn đầu đường đua sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ, nhà lãnh đạo Nga đã giải thích tầm nhìn của ông về bản chất của cuộc xung đột ở Ukraine và đánh giá triển vọng giải quyết xung đột. Các chủ đề về việc mở rộng NATO về phía Đông, việc sử dụng đồng Đô la làm công cụ địa chính trị và điều tra các cuộc tấn công khủng bố trên Dòng chảy phương Bắc cũng được đề cập đến.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.