Tổng thống Putin tuyên bố Nga cần mở rộng ‘khu vực phi quân sự’ ở Ukraine

Lan Hạ (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/1 tuyên bố nước này cần thiết lập một "vùng phi quân sự" rộng lớn ở Ukraine, đủ lớn để đảm bảo không một vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố của Nga.

Các khu vực biên giới của Nga thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa cũng như pháo kích của quân đội Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột giữa Kiev và Moskva.

Một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất diễn ra vào ngày 30/12/2023, khi lực lượng Ukraine tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga bằng nhiều bệ phóng tên lửa, trong đó có RM-70 Vampire - phiên bản nâng cấp hơn của hệ thống BM-21 Grad của Liên Xô.

anh-1-5138.jpg
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Đường ranh giới (phi quân sự) này phải… nằm cách lãnh thổ của chúng ta một khoảng cách đủ để có thể đảm bảo an ninh (của các thành phố của Nga)", đồng thời đặc biệt đề cập đến việc bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi “vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất mà chính quyền Ukraine sử dụng để tấn công các thành phố hòa bình”.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Nga chiến đấu trên tiền tuyến đang đẩy quân Ukraine ra khỏi biên giới Nga để bảo vệ an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định: “Đây là nhiệm vụ chính của các chàng trai chúng ta: bảo vệ quê hương, bảo vệ người dân".

Ngay từ đầu, “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine được coi là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự do Nga phát động. Tổng thống Putin đặc biệt đề cập đến việc thành lập một khu phi quân sự ở Ukraine vào tháng 6 năm ngoái. Khi đó, Tổng thống Nga nói rằng khu vực này có thể được thành lập nếu lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố của Nga. Ông Putin lập luận, mục tiêu là khiến quân đội Ukraine không thể “tiếp cận chúng ta”.

Mỹ và các đồng minh đã tích cực cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hạng nặng trong suốt cuộc xung đột, từ lựu pháo và các loại pháo khác nhau cho đến nhiều bệ phóng tên lửa và hệ thống tên lửa. Danh sách các loại vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất mà Kiev sở hữu bao gồm tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất có tầm bắn 250 km và Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất có tầm bắn lên tới 160 km.

Đầu tuần này, tờ Politico đưa tin chính quyền Washington có thể cung cấp cho Kiev bom chính xác tầm xa GLSDB được thiết kế cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động (HIMARS), loại bom này cũng có tầm bắn khoảng 160 km./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.