Tổng thống Zelensky nói Ukraine có kế hoạch phản công lớn nhưng cần vũ khí

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã có kế hoạch phản công lớn. Tuy nhiên, nước này cần thêm vũ khí phương Tây cho lần phản công mới này, nhất là vũ khí từ Mỹ. 

2024-02-04T124933Z-1378308139-2430-6941-1712571520.jpg
Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến Zaporizhzhia, Ukraine ngày 4/2/2024. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức) ngày 9/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev có kế hoạch cho một cuộc phản công mới.

“Đúng, chúng tôi có một kế hoạch phản công" - Tổng thống Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, để thực hiện chiến dịch tấn công, Ukraine cần các hệ thống vũ khí tiên tiến từ các đối tác nước ngoài, trong đó có Mỹ. Ông Zelensky cũng bày tỏ hy vọng rằng, Kiev sẽ nhận được công nghệ hiện đại để sản xuất các loại vũ khí mới nhất.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 9/4 cho biết, quân đội nước này chuyển cho Ukraine lượng vũ khí hạng nhẹ và đạn dược mà Washington thu giữ được, khi Iran chuyển tới lực lượng quân sự do Tehran hậu thuẫn ở Yemen.

Theo đó, Chính phủ Mỹ đã chuyển giao hơn 5.000 khẩu AK-47, súng máy, súng bắn tỉa, RPG-7 và hơn 500.000 viên đạn 7,62mm cho lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 4/4. Những vũ khí này sẽ giúp Ukraine phòng thủ trước Nga và đủ để trang bị cho một lữ đoàn.

Hoạt động chuyển vũ khí diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt đáng kể đạn dược, khi đề xuất viện trợ 60 tỷ USD cho Kiev vẫn đang "mắc kẹt" ở Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số vũ khí hạng nhẹ này không thể giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt của các vũ khí quan trọng như đạn pháo hạng nặng và hệ thống phòng không.

Vào tháng 1/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công mùa Hè năm 2023, và quyền chủ động trên chiến trường giờ nằm trong tay Lực lượng vũ trang Nga.

Theo ông Putin, nếu Ukraine tiếp tục có kế hoạch phản công, "câu hỏi về tư cách nhà nước của Ukraine sẽ sớm nảy sinh".

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".