Tổng thống Zelensky cho phép đàm phán với Nga mà không tính đến biên giới năm 1991

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 30/3 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên nói rằng, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev có thể bắt đầu, ngay cả khi Ukraine không quay trở lại đường biên giới năm 1991.

ap
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, Tổng thống Zelensky nói rằng, bây giờ biên giới Ukraine sẽ là kể từ năm 2022.

Theo ông Zelensky, Nga sẽ "sẵn sàng đối thoại" nếu Ukraine công nhận biên giới năm 2022.

"Chúng tôi sẽ không cần phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn, khi Tổng thống Putin có được những gì mà quân đội Nga đã kiểm soát được, bắt đầu từ năm 2022, ông ấy sẽ sẵn sàng đối thoại" - Tổng thống Zelensky cho biết.

Trước đó, Ukraine luôn đưa ra tuyên bố rằng, việc bắt đầu đàm phán hòa bình là không thể cho đến khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới năm 1991. Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi quan điểm đàm phán với Nga trên bất kỳ cơ sở nào khác ngoài kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất.

Ngày 29/3, trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc Ukraine yêu cầu Nga rút quân khỏi các khu vực mà nước này đã giành quyền kiểm soát là "không thể chấp nhận".

Ngoại trưởng Lavrov cũng một lần nữa tuyên bố, trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận, nhưng không dựa trên cơ sở "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Lavrov cũng bác bỏ các điều khoản trong kế hoạch kêu gọi Nga rút khỏi lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea và khôi phục biên giới hậu Liên Xô năm 1991 của Ukraine./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân