Chuyên gia quân sự Đức cho rằng, Mỹ sẵn sàng đàm phán về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại tá quân đội Đức và chuyên gia quân sự Wolfgang Richter cho biết, Mỹ hiểu rõ nguy cơ leo thang xung đột, nên "khá sẵn sàng" đàm phán với Nga về Ukraine, không giống như châu Âu. 

screen-shot-2024-03-14-at-62451-am-91.png
Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, song cho rằng, Ukraine cản trở triển vọng này. Ảnh: AFP

Hãng tin RT ngày 14/3 cho biết, trong cuộc phỏng vấn tờ Berliner Zeitung, chuyên gia quân sự, Đại tá Wolfgang cho rằng, tại Mỹ, vấn đề đàm phán trở nên bình thường hơn rất nhiều so với ở châu Âu. Theo ông, "chủ nghĩa đạo đức" thống trị chính sách thực dụng của châu Âu.

Ngoài ra, Đại tá Wolfgang cho biết, với châu Âu, các cuộc đàm phán tìm kiếm hoà bình cho xung đột Ukraine là "nhiệm vụ bất khả thi", hoặc "sự phản bội".

Trước đó, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng trước khi đưa ra mọi sáng kiến có trách nhiệm, cần phải huỷ bỏ sắc lệnh cấm đối thoại với Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng lưu ý, Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán này phải "dựa trên thực tế chứ không phải dựa trên mong muốn sau khi sử dụng thuốc hướng thần".

Theo Điện Kremlin, cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay có thể giải quyết bằng giải pháp hòa bình nếu Kiev thừa nhận "thực tế mới" và mọi đề nghị của Moskva.

Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc tổ chức hội nghị hoà bình có sự tham gia của Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhắc lại luận điểm cũ của ông rằng, một kế hoạch hòa bình nên được các nước khác chuẩn bị mà không có sự tham gia của Nga.

Ông Zelensky nhiều lần nêu rõ, Kiev chỉ đàm phán khi Moskva chấp nhận các yêu cầu của Ukraine trên cơ sở "công thức hòa bình" 10 điểm mà ông nêu ra cuối năm 2022.


tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.