Phương Tây đàm phán với Nga từ vị trí 'kẻ trên' sẽ không có triển vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, cuộc đối thoại giữa phương Tây và Nga bắt đầu từ thế mạnh gây áp lực trừng phạt thì sẽ không có triển vọng. Đồng thời, ông Antonov khẳng định, dù sớm hay muộn, thỏa thuận hòa bình sẽ đạt được giữa Nga và Ukraine. 

dam-phan-getty-2955.png
Phái đoàn Nga - Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3/2022. Ảnh: Getty

Theo hãng tin RT ngày 21/2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, trong một bài viết trên tạp chí Newsweek rằng, cuộc đối thoại giữa phương Tây và Nga bắt đầu từ thế mạnh gây áp lực trừng phạt thì sẽ không có triển vọng.

Theo Đại sứ Antonov, sự tin tưởng về việc "thống trị toàn cầu" lâu dài của Washington chỉ dẫn đến tác dụng ngược.

"Nếu Mỹ nhận ra điều này càng sớm, thì thế giới càng sớm có cơ hội quay trở lại con đường phát triển ổn định, bền vững và có thể dự đoán được”, nhà ngoại giao Nga cho hay.

Đại sứ Antonov khẳng định rằng, Nga sẽ không từ chối đối thoại để giải quyết xung đột ở Ukraine, sớm hay muộn các thỏa thuận hòa bình về Ukraine sẽ đạt được.

“Chúng tôi kiên quyết, sớm hay muộn các thỏa thuận hòa bình sẽ đạt được, bất chấp nỗ lực của những người bảo trợ của chính quyền Kiev” - Ông Antonov cho hay.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, "mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay". Nga, ngay cả sau khi sử dụng các biện pháp quân sự ở Ukraine, vẫn cố gắng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình. Nhà lãnh đạo Putin khẳng định, dù sớm hay muộn, Nga và Ukraine cũng sẽ đạt được thỏa thuận .

Cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài 2 năm. Kể từ đó tới nay, nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả đột phá và hiện vẫn đang rơi vào tình trạng đình trệ./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.