Ngoại trưởng Nga Lavrov: Phương Tây đề cập đàm phán, muốn cho Ukraine nghỉ ngơi

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, CNBC)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn trên "Kênh 1" của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phương Tây đã nói về đàm phán, bởi họ muốn cho Ukraine "nghỉ ngơi". 

SmartSelect_20231219-063158_Chrome.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Ria Novosti

Theo đó, phỏng vấn trong chương trình "Trò chơi lớn", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, các nhà lãnh đạo của các nước phương Tây khi nói về sự cần thiết của việc đàm phán Ukraine, về cơ bản là đề xuất tạm dừng xung đột để tạo cơ hội cho Kiev tận dụng một "cơ hội để thở".

Ngoại trưởng Nga kể lại, vào tháng 4, ông đã gặp một nhóm các nhà khoa học chính trị Mỹ ở New York, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quan hệ đối ngoại Richard Haas và viên chức hội đồng Charles Kupchan.

Theo ông Lavrov, vì một lý do nào đó, cuộc gặp này được yêu cầu giữ kín. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện tiếp tục diễn ra như bình thường. Ngoại trưởng Nga thường xuyên gặp gỡ các nhà khoa học chính trị ở New York, và hỏi về vấn đề hoà bình ở Ukraine.

"Những nhà khoa học chính trị đã đồng tình rằng, cần phải hoà bình ngay bây giờ, vì không có bên nào có thể thắng" - Ngoại trưởng Nga nhớ lại.

Theo ông Lavrov, những nhà khoa học chính trị đó "không hề do dự" khi nói về sự cần thiết phải ký kết một thoả thuận ngừng bắn trong một thời gian nhất định, vì Ukraine cần thời gian để bổ sung kho dự trữ thiết bị quân sự, tên lửa và loại đạn dược khác.

"Đó là vào tháng Tư. Bây giờ, các nhà lãnh đạo phương Tây đang công khai nói về những điều này, đề xuất chính những điều này. Hơn nữa, quy định rõ ràng rằng, đây sẽ không phải là sự kết thúc của cuộc xung đột, mà sẽ là một sự tạm dừng - giống như cách phương Tây cần các thoả thuận Minsk... Họ không công khai nói với Nga, mà chỉ nói với nhau" - Ngoại trưởng Nga chia sẻ.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, sự thay đổi trong giọng điệu không làm thay đổi bản chất chính sách của phương Tây. Họ vẫn xem Nga là một mối đe doạ.

Trước đó, ông Lavrov cũng từng khẳng định, Nga chưa bao giờ từ bỏ các cuộc đàm phán, nhưng cuộc xung đột càng kéo dài thì điều kiện sẽ càng khó khăn hơn./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.