Tổng Thư ký NATO: Ukraine cần vũ khí, chứ không cần ‘cờ trắng’

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng Thư ký NATO nói: “Nếu chúng ta muốn một giải pháp qua thương lượng, hòa bình, lâu dài thì cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine”.

tuyaybdrmbjfbdqmpaocxktedy-7001.jpg
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 11/3 đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ thái độ không đồng tình với phát biểu gần đây của Giáo hoàng Francis. Ông Stoltenberg nói rằng, Ukraine cần vũ khí chứ không phải cờ trắng.

“Nếu chúng ta muốn một giải pháp qua thương lượng, hòa bình, lâu dài thì cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, ông Stoltenberg phát biểu và cho biết thêm rằng diễn biến trên bàn đàm phán có mối liên hệ không thể tách rời với tính bền vững trên chiến trường.

Khi được hỏi liệu phản ứng của ông có đồng nghĩa với việc đề cập đến cờ trắng là không phù hợp vào thời điểm này hay không, ông Stoltenberg cho biết: "không phải lúc để nói về việc người Ukraine đầu hàng" và nói thêm rằng tình huống như vậy sẽ trở thành một "thảm kịch đối với người Ukraine" và sẽ trở nên "nguy hiểm cho tất cả chúng ta".

Trước đó, vào ngày 9/3, Giáo hoàng Francis trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RSI của Thụy Sĩ đã kêu gọi khởi động tiến trình đàm phán về Ukraine với sự tham gia của các trung gian quốc tế. Theo Giáo hoàng, khi ai đó nhận thấy rằng “họ bị đánh bại, có điều gì đó không ổn đang xảy ra, thì người ta phải thể hiện lòng can đảm và bắt đầu các cuộc đàm phán” để tránh điều tồi tệ nhất và tránh có thêm những cái chết mới.

Ông đã sử dụng cụm từ "cờ trắng" trong phát biểu của mình, điều mà nhiều người hiểu là kêu gọi Kiev đầu hàng. Trong khi đó, Vatican khẳng định, Giáo hoàng nói rằng đàm phán “không bao giờ có nghĩa là đầu hàng, mà là lòng dũng cảm”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.