Trao giải cuộc thi Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính năm 2015

(Baonghean.vn) – Chiều 7/1, BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn thanh niên năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; đồng thời trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh chung tay cải cách hành chính năm 2015”.
Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện các tổ chức cơ sở đoàn Khối các cơ quan tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
.Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên BTV, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh Đoàn khối là tổ chức khâu nối các hoạt động của đoàn viên thanh niên, mong muốn các tổ chức đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát chương trình của ban thường vụ để lựa chọn các hoạt động trọng tâm trọng điểm để tham gia hoạt động đảm bảo chất lượng, thiết thực, ý nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu, mong muốn các tổ chức đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị để lựa chọn tham gia các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, thiết thực.
Trong năm 2015, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về nếp sống văn hóa, giáo dục truyền thống, xung kích tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; đồng hành với đoàn viên thanh niên trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống... Có 15 tổ chức cơ sở đoàn đạt danh hiệu đơn vị “Vững mạnh tiêu biểu”; 35 tổ chức cơ sở đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh”.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh vai trò của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chung tay cải cách hành chính.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chung tay cải cách hành chính.
Trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị xuất sắc trong cuộc thi tuổi trẻ đoàn khối chung tay cải cách hành chính.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị xuất sắc trong cuộc thi Tuổi trẻ Đoàn khối chung tay cải cách hành chính.
Trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho các đơn vị xuất sắc.
Các đơn vị xuất sắc nhận bằng khen của Tỉnh đoàn.

Năm 2016, Đoàn khối đề ra nhiều chương trình hành động với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và tổ chức Đoàn”. Theo đó, các chương trình trọng tâm sẽ triển khai trong năm tới gồm: Tết ấm miền Tây; các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 2016, thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh, các hoạt động tình nguyện hè, hội thảo Phong trào “Ba trách nhiệm” và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tuyên dương “Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu” và nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa khác.

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến thảo luận đóng góp cho chương trình, mục tiêu hoạt động của đoàn khối các cơ quan tỉnh trong năm 2016.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lưu ý Đoàn khối cần bám sát nhiệm vụ chính trị hiện nay, ngoài đảm bảo hoạt động chuyên môn, cần tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động ở cơ sở, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên khẳng định mình. Đặc biệt, trong thời gian tới khi là thành viên của Cộng đồng chung ASEAN và Hiệp định TPP có hiệu lực, đoàn khối cần xác định vai trò, nhiệm vụ để đề ra hoạt động của các tổ chức đoàn nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, thể hiện tinh thần xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, hoạt động xã hội, xứng đáng là đội ngũ kế cận của Đảng.
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban thường vụ Đoàn khối.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban thường vụ Đoàn khối.
Cũng tại Hội nghị đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh chung tay cải cách hành chính năm 2015”. Đây là cuộc thi được phát động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 29/1/2015 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015.
Hình thức cuộc thi thông qua Website trắc nghiệm trực tuyến của Tỉnh đoàn Nghệ An từ ngày 2/11 - 2/12/2015. Cuộc thi đã thu hút 23.000 lượt đoàn viên thanh niên của 42 tổ chức cơ sở đoàn trong khối tham gia, có 19.000 lượt trả lời đúng 100% câu hỏi của 4 tuần, chiếm hơn 80%. Đoàn khối đã trao tặng 3 giải tập thể, 44 giải cá nhân với 4 giải Nhất, 8 giải Nhì và 12 giải Ba.
Kết quả của cuộc thi khẳng định sự quan tâm đặc biệt của đoàn viên thanh niên đến các hoạt động Đoàn khối, thể hiện tinh thần xung kích đi đầu của tuổi trẻ trong hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về lý tưởng, về xây dựng văn hóa công sở, cải cách hành chính tỉnh nhà.
Trao cờ thi đua xuất sắc cho các đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối.
Các đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc.
Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho Ban thường vụ Đoàn khối, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh trao tặng giấy khen, cờ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên.
Hoài Thu

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.