Trao tiền hỗ trợ và bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, các đơn vị, địa phương tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng và bàn giao Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ.

* Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với huyện Yên Thành  trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Duy Hạnh, con liệt sỹ Nguyễn Duy Diễn ở xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Đây là số tiền của Công ty THHH 1 TV Thủy lợi Bắc Nghệ An ủng hộ.

Ảnh: Thu Hương
Trao số tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Duy Hạnh ở xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành (Yên Thành). Ảnh: Thu Hương
Liệt sỹ Nguyễn Duy Diễn sinh năm 1954, hy sinh năm 1969 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ.
Hoàn cảnh gia đình ông Hạnh rất khó khăn. Số tiền hỗ trợ trên góp phần giúp đỡ gia đình ông Hạnh xây dựng nhà mới khang trang và có nơi thờ cúng liệt sỹ.
Thu Hương

* Ban CHQS huyện Quế Phong phối hợp với Tổng cục Công nghiệp - Quốc phòng tổ chức lễ khởi công xây Nhà tình nghĩa cho bà Ngân Thị Viên, ở bản Cói, xã Tiền Phong (Quế Phong).

Trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Quế Phong
Trao nhà tình nghĩa cho bà Ngân Thị Viên ở xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Đình Đức
Bà Ngân Thị Viên là vợ của liệt sỹ Hà Minh Khuyên, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, ngôi nhà bà đang ở đã xuống cấp, không đảm bảo cho việc sinh hoạt cũng như cư trú, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Tổng cục Công nghiệp - Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, chính quyền xã Tiền Phong và anh em họ hàng hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình bà xây dựng ngôi Nhà tình nghĩa. Theo thiết kế, ngôi nhà mới có diện tích sử dụng 70m2, trị giá 120 triệu đồng sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất để giúp bà Viên ổn định cuộc sống.

 Đình Đức
* Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa tổ chức lễ khởi công và bàn giao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phan Thị Hán, ở xóm Đông Du 1, xã Đông Hiếu.
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa trao số tiền 70 triệu đồng cho bà Phan Thị Hán xây lượng nhà Tình nghĩa. Ảnh: Quang Huy.
Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa trao số tiền hỗ trợ cho bà Phan Thị Hán xây Nhà tình nghĩa. Ảnh: Quang Huy.
Bà Phan Thị Hán (sinh năm 1950) là con của liệt sỹ Phan Toại, hy sinh năm 1952 tại chiến trường Quảng Bình, gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa đã trao hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng cho bà xây dựng lại ngôi nhà, đây là số tiền được trích từ nguồn Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" của Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Ngôi nhà cấp 4 kiên cố có diện tích sử dụng khoảng 70m2 dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp 22/12/2018.

Quang Huy

* Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An (BIDV) tổ chức lễ bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình anh Phan Văn Trị, ở xóm Bắn, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An và đại diện BIDV Nghệ An trao tặng nhà nhân ái cho gia đình anh Phan Văn Trị. Ảnh: Đức Vũ
Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An và đại diện BIDV Nghệ An trao tặng nhà nhân ái cho gia đình anh Phan Văn Trị. Ảnh: Đức Vũ 

Anh Phan Văn Trị (46 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ mất do bệnh hiểm nghèo, để lại anh 4 đứa con thơ dại. Vì cuộc sống khó khăn nên những đứa con lần lượt gửi cho anh, em trong gia đình chăm sóc, dạy dỗ. Bản thân anh Trị sống bằng nghề đóng thuyền thuê trên địa bàn, cuộc sống bấp bênh, không có điều kiện xây dựng lại ngôi nhà.

Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình anh Trị, BCH Công đoàn Công an tỉnh, BIDV chi nhánh Nghệ An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã chung tay hỗ trợ gia đình anh Trị số tiền 200 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà mới khang trang kiên cố hơn.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ kinh phí xây dựng được 20 ngôi nhà ở một số huyện miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An. Số tiền hỗ trợ được trích từ đóng góp của mỗi một cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.